12:22 27/12/2015

Louis Van Gaal: “Tôi có thể từ chức, nếu cần thiết”

Để thua Stoke City 0 - 2 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), trong đúng ngày lễ tặng quà, Man Utd hứng chịu trận thua thứ tư liên tiếp, và như thế đội chủ sân Old Trafford đã có 7 trận liên tiếp không thắng.

Lần cuối cùng họ có thành tích tồi tệ thế này đã diễn ra cách đây 54 năm, vào năm 1961. Điều này đang khiến chiếc ghế HLV Man Utd của ông Van Gaal đang lung lay hơn bao giờ hết.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua 0 - 2 trên sân Stoke City, HLV Louis Van Gaal cho biết nếu cần thiết, ông sẽ từ chức chứ không chờ đến khi bị sa thải.

Van Gaal dường như đã bó tay trước khó khăn của MU.

Những kỷ lục buồn cứ kéo đến với Louis Van Gaal, như những gì David Moyes chịu đựng cách đây 2 mùa giải. Kể từ năm 2002, "Quỷ đỏ" mới lại thua trong ngày Boxing Day - Lễ tặng quà, vòng đấu mà người hâm mộ mong đợi nhận quà từ đội bóng mình yêu mến. Van Gaal đã dẫn dắt Man Utd 56 trận, với tỷ lệ thắng là 50%, bằng với thành tích của David Moyes. HLV người Scotland đã bị Man Utd sa thải ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt và cái kết tương tự đang chờ đón Van Gaal khi nhiệm kỳ của HLV này tại Man Utd có thể chỉ còn được tính bằng ngày.

Trận này “Quỷ đỏ” thi đấu nhạt nhòa, tấn công không sắc nét, mắc lỗi sơ đẳng trong phòng ngự và để đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1 khi sớm phải nhận hai bàn thua ở phút 19 và 26. Tất cả những trình diễn ở trận đấu này đã khiến những thành viên MU đều chán ngán "Tuylíp thép" đến tận cổ. Những xoay xở của Van Gaal không những không thể cải thiện tình hình mà càng khiến mọi thứ rối tinh rối mù. MU dưới thời Van Gaal luôn chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng trận này điều đó cũng biến mất khi MU để Stoke chiếm đến 67% thời lượng giữ bóng. Có thể thấy MU đã đầu hàng toàn diện trên sân cỏ và ngoài sân, Van Gaal cũng đã bó tay.

Cách đây 1, 2 tháng, Quỷ đỏ vẫn chơi tấn công tệ thế. Nhưng khi đó MU còn trông chờ vào sự chắc chắn của hàng thủ và may mắn để có được chiến thắng. Tuy nhiên những yếu tố đó đã rời bỏ Van Gaal. Vận may không còn và sự chắc chắn trước khung thành De Gea cũng đã bị tan vỡ.

Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận trận thua này khiến áp lực càng dồn lên vai ông. Nhưng ông khẳng định sẽ không đầu hàng bởi ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ ban lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ. Van Gaal hiểu rằng tương lai của ông tại Old Trafford đang thực sự mờ mịt. Trước chuyến hành quân đến Britannia, truyền thông Anh quốc đã bàn đến chuyện nếu MU thua Stoke, Van Gaal sẽ bị sa thải. Điều tồi tệ đó đã xảy ra và liệu Ban lãnh đạo MU có còn đủ kiên nhẫn dành cho Van Gaal?

Sau 18 vòng, MU mới giành được vỏn vẹn 29 điểm. Thống kê cho thấy, đây là điểm số thấp nhất của Quỷ đỏ sau 18 vòng trong lịch sử Premier League. Ở trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28/12, Man Utd sẽ đụng độ Chelsea.

Trong trận đá muộn nhất vòng 18 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã gây sốc khi nhận thất bại thảm hại 0 - 4 trước Southampton bị đánh giá kém hơn rất nhiều. Thất bại này khiến thầy trò Wenger lỡ cơ hội vươn lên chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh khi Leicester thúc thủ 0 - 1 trước Liverpool. Thảm bại dưới tay Southampton còn giáng một đòn mạnh vào hy vọng đua tranh ngôi vô địch của Arsenal vốn được thắp lên bởi hàng loạt kết quả ấn tượng trước đó.


Thế Minh