07:17 08/07/2026

'Lớp học 0 đồng' gieo con chữ, chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi khó khăn

Không có tiếng trống trường, không có những bảng thu học phí hay áp lực điểm số, nhưng mỗi buổi học tại "Lớp học 0 đồng" ở phường An Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn rộn ràng tiếng đọc bài, tiếng cười của trẻ nhỏ.

Được tổ chức bởi những đoàn viên, thanh niên tình nguyện trong dịp hè, lớp học không chỉ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn củng cố kiến thức mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. 

Chú thích ảnh
Các em nhỏ tham gia lớp học 0 đồng.

Từ ước mơ của người Bí thư Chi đoàn

Những ngày đầu tháng 7/2026, tại Văn phòng Ban Điều hành Khu phố 3, phường An Phú, gần 20 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 chăm chú học bài dưới sự hướng dẫn của các "Gia sư áo xanh". Trong căn phòng nhỏ, các tình nguyện viên kiên nhẫn kèm từng em học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; với những em chưa biết chữ, việc dạy học được thực hiện theo hình thức "một kèm một".

Chú thích ảnh
Anh Đặng Văn Minh Tiến, Bí thư Chi đoàn Khu phố 3 trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các em học sinh.
Chú thích ảnh
Lớp học 0 đồng được bố trí tại Văn phòng Ban Điều hành Khu phố 3, phường An Phú.

Học sinh Đỗ Kim Ngân (10 tuổi) chia sẻ, năm nay em chuẩn bị vào lớp 5. Được tham gia "Lớp học 0 đồng", Ngân rất vui vì không chỉ được làm quen với nhiều bạn mới mà còn được các thầy, cô tận tình hướng dẫn ôn tập kiến thức. "Con mong năm học mới sẽ học giỏi hơn. Các thầy, cô dạy con cách làm Toán, ôn Tiếng Việt và Tiếng Anh nên con hiểu bài hơn và rất thích đến lớp", Ngân bộc bạch.

Trong số đó, cậu bé Trần Minh Trí khiến nhiều người xúc động. Dù đã 10 tuổi nhưng em vẫn chưa từng được vào lớp 1 vì nhiều năm theo cha mẹ đi phụ hồ mưu sinh. Những nét chữ đầu tiên, những phép tính đơn giản hay cách đánh vần từng con chữ đều được các tình nguyện viên kiên trì hướng dẫn. Với Minh Trí, lớp học hè này là cơ hội đầu tiên để chạm tới ước mơ được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên kèm dạy học cho Trần Minh Trí (10 tuổi).

Ít ai biết, mô hình "Lớp học 0 đồng" bắt nguồn từ mong muốn giản dị của anh Đặng Văn Minh Tiến, Bí thư Chi đoàn Khu phố 3. Là người trực tiếp đứng lớp, anh luôn trăn trở khi chứng kiến nhiều trẻ em là con công nhân, lao động tự do, bán vé số hoặc theo cha mẹ làm thuê không có điều kiện học tập.

"Tôi luôn mong có một lớp học dành riêng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Khi địa phương triển khai Đội hình "Gia sư áo xanh", tôi mạnh dạn kết nối các bạn đoàn viên để cùng thực hiện ước mơ đó", anh Tiến chia sẻ.

Để duy trì lớp học, anh Tiến huy động sinh viên các trường đại học, giáo viên mầm non, giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ và đoàn viên trên địa bàn cùng tham gia giảng dạy. Mỗi người phụ trách một môn học hoặc kèm từng học sinh theo năng lực, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên dạy học theo hình thức "một kèm một".

Lớp học sẽ diễn ra xuyên suốt ba tháng hè. Các buổi thứ Hai, Tư, Sáu tập trung ôn Toán và Tiếng Việt, trong khi cuối tuần dành cho môn Tiếng Anh. Nếu mô hình phát huy hiệu quả, lớp học sẽ tiếp tục được duy trì vào buổi tối khi năm học mới bắt đầu.

Theo anh Tiến, điều ý nghĩa nhất không chỉ là giúp các em bổ sung kiến thức mà còn mang đến một mùa hè vui tươi, để các em có thêm những kỷ niệm đẹp và niềm tin vào tương lai. Đồng thời, đây cũng là môi trường để các tình nguyện viên tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, nuôi dưỡng tình yêu nghề và tinh thần cống hiến.

Lan tỏa yêu thương từ những bài học không học phí

Lần đầu đứng giảng bài, bạn Đoàn Thị Diệu Linh không giấu được sự hồi hộp. Từng ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên nhưng chưa có cơ hội theo đuổi, Diệu Linh xem lớp học đặc biệt này như một dịp để thực hiện phần nào mong ước của mình.

"Mình chủ yếu ôn tập lại kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5 để các em vững vàng hơn trước khi bước vào năm học mới. Mỗi lần thấy các em hiểu bài hay viết được một dòng chữ đẹp là mình cảm thấy rất hạnh phúc", Linh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đoàn Thị Diệu Linh hướng dẫn học Toán cho các em học sinh.

Anh Nguyễn Thành Lâm, Bí thư Đoàn phường An Phú, cho biết: “Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn và xuất phát hoàn toàn từ sáng kiến của đoàn viên ở cơ sở. Không chỉ dạy văn hóa, các tình nguyện viên còn tổ chức sinh hoạt kỹ năng, trò chơi tập thể, chia sẻ kỹ năng sống cho thiếu nhi là con em công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn”.

Để lớp học hoạt động hiệu quả, các tình nguyện viên đã chủ động xây dựng giáo án, vận động nguồn lực xã hội hóa và dành toàn bộ thời gian, công sức tham gia giảng dạy hoàn toàn miễn phí. Đoàn phường đóng vai trò kết nối, hỗ trợ và đồng hành để mô hình được duy trì lâu dài.

Ông Phan Công Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ Đoàn phường trong việc triển khai Đội hình "Gia sư áo xanh" và mô hình "Lớp học Hè 0 đồng".

Theo ông Phan Công Vinh, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chủ động của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi bằng những việc làm thiết thực. Giá trị của chương trình không chỉ ở việc tổ chức các lớp học miễn phí mà còn ở sự đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm động lực học tập cho các em trong dịp hè. Đằng sau mỗi buổi học là sự cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ tình nguyện, những người dành thời gian, công sức và kiến thức của mình để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên kiên nhẫn kèm từng em học Toán, Tiếng Việt cho các em học sinh.

Ông Phan Công Vinh cho rằng, bên cạnh những điều kiện thuận lợi trong phát triển giáo dục, vẫn còn nhiều con em công nhân, lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia các lớp học bổ trợ hoặc các hoạt động sinh hoạt hè phù hợp. Vì vậy, những mô hình như "Gia sư áo xanh" và "Lớp học Hè 0 đồng" không chỉ góp phần củng cố kiến thức cho học sinh mà còn tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, giúp các em có một mùa hè bổ ích, hạn chế nguy cơ thiếu sân chơi và các hoạt động giáo dục kỹ năng.

Theo ông, đây cũng là mô hình cần được tiếp tục duy trì, nhân rộng để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ ngay từ cơ sở.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không chỉ được ôn tập, củng cố kiến thức, các em học sinh còn được học vẽ tranh sáng tạo.

Sau gần một tháng hoạt động, lớp học đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều em nhỏ mỗi dịp hè. Ngoài việc ôn tập kiến thức, các em còn được tham gia vẽ tranh, trò chơi tập thể, sinh hoạt kỹ năng, tìm hiểu về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và nhiều hoạt động bổ ích khác.

Mỗi buổi học khép lại bằng những nụ cười hồn nhiên của học trò và ánh mắt đầy nhiệt huyết của các "Gia sư áo xanh". Từ một lớp học nhỏ không học phí, những hạt giống của tri thức, yêu thương và trách nhiệm đang từng ngày được vun đắp, góp phần giúp những ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục viết tiếp.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc