08:19 08/08/2016

Lốp cũ - giải pháp mới cho khủng hoảng nhà Canada

Nhà được xây dựng từ vật liệu tái chế đang thịnh hành tại Canada trong những năm gần đây khi nước này phải đối mặt với khủng hoảng bất động sản.

Nhà được xây bằng lốp xe cũ tại Canada đang ngày càng thịnh hành.

Francine Doxtator cần mẫn tìm kiếm những chiếc lốp xe đã qua sử dụng. Trong nhiều tháng trời, người phụ nữ nói năng nhỏ nhẹ 56 tuổi thường hỏi tất cả mọi người mà bà biết và bất cứ ai mà bà mới quen rằng liệu họ có gì đó ở quanh. Bà Doxtator nói: “Tôi bảo họ cứ thả chúng xuống” rồi chỉ tay về phía hàng trăm chiếc lốp chất đống ở đằng sau chiếc xe mooc của bà.

Những chiếc lốp cũ này và hàng trăm chiếc khác được quyên góp bởi cửa hàng ô tô sẽ được chất lên gọn ghẽ với nhau và trộn cùng đất để hình thành xương sống cho nhà mới của Doxtator, một ngôi nhà được mệnh danh là giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng nhà cửa đang gây căng thẳng cho chính phủ Canada.

Hai năm trước Doxtator phát hiện rằng bà được lựa chọn là đối tượng nhận căn nhà mới được quyên góp. Căn nhà hiện tại của bà là xe moóc ọp ẹp nằm trong khu vực khu bảo tồn “Lục quốc sông Grand” cách Toronto 88,5 km về phía tây nam.

Chiếc xe đã bị thời gian tàn phá và thời tiết làm héo mòn trong khi bên trong chuột và nấm mốc hoành hành. Những ngày đông gió rít còn ngày hè thì ngột ngạt. Bà Doxtator cho biết, “chúng tôi 7 người chen chúc tại đây”, hiện tại Doxtator phải chăm sóc 5 đứa cháu và người con gái bị suy nhược tủy sống.

Ngôi nhà của bà Doxtator đang trong quá trình xây dựng.

Trên một đồi nhỏ chỉ cách xe moóc của bà vài bước đi bộ, căn nhà mới đang sắp thành hình. Ngôi nhà được thiết kế bởi công ty thiết kế xanh, có giá 75.000 đô la Canada với lợi thế giúp bà Doxtator tiết kiệm tiền điện nước hiện đang tiêu tốn của bà 150 đô la Canada/tháng.

Các tấm pin mặt trời trên mái nhà mới sẽ cung cấp điện trong khi nước mưa sau khi được tích trữ trong bể chứa nước sẽ luân chuyển trong căn nhà để làm nước sinh hoạt, trồng rau... Những chiếc lốp xe cũ được dùng để tạo thành tường giúp điều tiết nhiệt độ căn nhà.

Trong những năm gần đây có khá nhiều ngôi nhà như vậy đã mọc lên khắp Canada.

Hơn 90% những ngôi nhà sát vách tại Vancouver hiện có giá hơn 1 triệu đô la Canada (khoảng 773.000 nghìn USD). Đây được coi là bước nhảy vọt chóng mặt bởi cách đây 2 năm, theo nghiên cứu của trường Đại học Simon Fraser, khoảng 59% các ngôi nhà ở Vancouver có giá hơn 1 triệu đô la Canada.

Ngân hàng trung ương Canada cùng Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong tháng 7 đều đồng loạt thể hiện lo ngại về tình hình bất động sản tại Canada.


Hà Linh (Theo Guardian)