10:08 05/10/2011

Long An: Di dời hàng ngàn hộ dân để né lũ

Phó ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Long An, ông Lê Minh Đức cho biết: Hiện nay, các huyện đầu nguồn và dưới nguồn lũ của tỉnh đã có kế hoạch di dời hàng ngàn hộ ở vùng trũng thấp lên gò cao né lũ.

Phó ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Long An, ông Lê Minh Đức cho biết: Hiện nay, các huyện đầu nguồn và dưới nguồn lũ của tỉnh đã có kế hoạch di dời hàng ngàn hộ ở vùng trũng thấp lên gò cao né lũ.

Trường THCS xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng (Long An) bị ngập trong lũ. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN


Tại huyện đầu nguồn lũ Tân Hưng, mực nước lũ hiện tại là 3,70m, cao hơn so với cùng kỳ 1,87 m, cường suất ngày đêm 4 cm. Ở vùng trũng thấp với gần 500 hộ, hiện nước lũ bắt đầu tràn vào nền nhà, huyện vận động và bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ bà con di dời đến các cụm, tuyến dân cư né lũ để bảo vệ tính mạng. Huyện Tân Hưng cũng đã tạm cho học sinh ở 10 điểm trường tiểu học ở các xã Vĩnh Đại, Vĩnh Châu B, Hưng Điền nghỉ học từ ngày 3-24/10 do nước lũ đã ngập sân trường.

Huyện Tân Thạnh nằm dưới đầu nguồn lũ, hiện nước lũ đổ về mạnh. Huyện có 2.289 hộ với 10.297 người sẽ bị ảnh hưởng, trong đó 1.017 hộ với 5.551 người cần sơ tán lên cụm tuyến dân cư vượt lũ để né đỉnh lũ 2011. Huyện đã huy động 35 chiếc xe đò và 15 chiếc tàu có trọng tải 110 tấn và huy động hơn 1.400 chiến sĩ công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ đưa người dân lên cụm, tuyến dân cư.

TTN