Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay đàn lợn khi xuất chuồng thì thương lái phải “gánh” 5 loại phí.
Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay đàn lợn khi xuất chuồng thì thương lái phải “gánh” 5 loại phí.
Các loại phí gồm: phí tổn kiểm dịch 5.000 đồng/con (lợn con), 10.000 đồng/con (lợn lớn); lệ phí chứng nhận kiểm dịch vận chuyển nội tỉnh (5.000 đồng/con), ngoại tỉnh (30.000 đồng/con); phí tiêu độc xe ô tô (40.000 đ/xe) và xe khác (10.000 đ/xe).
Lợn xuất chuồng phải “gánh” 5 loại phí. Ảnh minh họa: Internet
| |
Ngoài ra, khi đưa lợn đến lò giết mổ, thương lái phải đóng cho thú y viên tiền kiểm soát vết mổ khoảng 7.000 đồng/con. Sau khi giết mổ, thịt lợn chuyển đi tiêu thụ trong tỉnh thương lái đóng 5.000 đồng/lô hàng và đi tiêu thụ ngoài tỉnh đóng 30.000 đồng/lô hàng. Tính chung mỗi năm, ngành thú y thu từ nguồn thu các khoản lệ phí này trên 9 tỷ đồng.
Do phải đóng nhiều khoản phí nên hiện thương lái mua bán lợn ở tỉnh Tiền Giang rất bức xúc. Do đó, nảy sinh bất cập là dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bày bán ở các chợ vẫn cao, làm cho người tiêu dùng phải chịu thiệt.
Ông Thái Quốc Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết: ngành thú y thu 5 loại phí trên là theo Quy định của Bộ Tài chính ban hành.
Ngành thú y địa phương không có thu khoản nào ngoài quy định của cơ quan Nhà nước. Số tiền này nhằm để “nuôi” lực lượng thú y cơ sở.
Công Trí