04:07 08/04/2017

Lợi nhuận thấp, Malaysia xác nhận đóng cửa đường đua F1 từ năm 2018

Nước chủ nhà của SEA Games 29 vừa xác nhận thông tin sẽ chấm dứt hợp đồng với Giải đua xe công thức 1 F1 GP kể từ năm 2018 do doanh thu có được từ việc tổ chức giải đua tại đây “xuống dốc không phanh”.

Trường đua quốc tế Sepang chưa từng thay đổi, vẫn giữ nguyên đường đua từ năm 1999 tới nay. Ảnh: EPA

F1 liên tục vướng phải những rắc rối khi giải đua càng ngày càng bị coi là tẻ nhạt, kém hấp dẫn. Không chỉ doanh thu bán vé mà doanh thu quảng cáo, truyền hình đều sụt giảm tại hầu khắp các thị trường. Dù đưa ra nhiều biện pháp để tăng tính hấp dẫn nhưng F1 vẫn chưa có biện pháp nào được thực hiện hiệu quả.

Bản hợp đồng mà Bộ Du lịch Malaysia ký với ban điều hành F1 sẽ kéo dài tới mùa giải 2018 và theo thông báo của cơ quan này, Malaysia sẽ không ký tiếp bản hợp đồng sau đó mà sẽ chấm dứt việc tổ chức giải vô địch đua xe F1 tại đây.

Michael Schumacher của đội Ferrari là huyền thoại tại giải đua. Ảnh: Reuters

Thông báo chính thức từ phía Bộ Du lịch Malaysia ghi rõ: “Lãnh đạo ngành đã đồng ý chấm dứt hợp đồng tổ chức giải đua xe công thức 1 từ năm 2018 sau khi xem xét mức doanh thu đem về cho đất nước so với mức chi phí để tổ chức giải đua".

Hãng sản xuất khí đốt Petronas của Malaysia là nhà tài trợ chính cho giải đua F1 tại Kuala Lumpur này cũng đang gặp khó khăn tài chính thời gian gần đây do mức giá xăng, dầu trên thị trường thế giới sụt giảm. Tuy vậy, Petronas vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho đội xe F1 Mercedes AMG Petronas.

Giải đua Malaysian Grand Prix diễn ra tại trường đua Sepang từ năm 1999 đã trở thành địa điểm hội tụ quen thuộc hàng năm của các tay đua thế giới. Ở giải đua năm 2016, tay đua Daniel Ricciardo (Australia) vô địch. Như vậy là chỉ còn 1 mùa giải nữa, giải đua xe công thức 1 tại Đông Nam Á Malaysian Grand Prix sẽ chấm dứt. Giải đua cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 29/9 - 1/10 năm nay.


Minh Tuệ/Báo Tin Tức