07:11 30/07/2026

Lợi nhuận Samsung Electronics cao nhất lịch sử nhờ doanh số thiết bị và chip nhớ

Samsung Electronics vượt mọi kỷ lục trước đây nhờ nhu cầu mạnh đối với chip nhớ phục vụ AI và mảng thiết bị điện tử.

Chú thích ảnh
Trụ sở của Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu và lợi nhuận hoạt động hợp nhất cao nhất trong lịch sử, nhờ đà tăng trưởng mạnh của mảng chip nhớ và thiết bị điện tử. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc vẫn chịu sức ép khi thị trường ngày càng đặt dấu hỏi về khả năng duy trì cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Nikkei Asia, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 89.500 tỷ won (tương đương 62,2 tỷ USD) trong ba tháng kết thúc vào tháng 6, tăng mạnh so với mức 57.200 tỷ won của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cũng tăng lên mức kỷ lục 171.500 tỷ won.

Kết quả tích cực của Samsung được công bố trong bối cảnh cổ phiếu của nhiều hãng bán dẫn đã giảm đáng kể so với mức đỉnh gần đây. Nguyên nhân đến từ lo ngại sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp Trung Quốc, cùng những nghi vấn rằng chu kỳ tăng trưởng bùng nổ của AI có thể đang dần đạt đỉnh.

Dù vậy, Samsung vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng những tháng cuối năm. Trong thông báo công bố kết quả kinh doanh, tập đoàn dự báo nhu cầu chip nhớ sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ các doanh nghiệp mở rộng đầu tư hạ tầng AI và đẩy nhanh việc ứng dụng các hệ thống AI tác nhân (agentic AI).

Công ty cho biết nhu cầu đối với DRAM dành cho máy chủ, ổ cứng thể rắn doanh nghiệp (eSSD) và chip nhớ băng thông cao (HBM) được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2026, khi các trung tâm dữ liệu tiếp tục mở rộng để đáp ứng sự phát triển của AI.

Trong báo cáo phân tích công bố tuần trước, S&P nhận định nhu cầu chip nhớ sẽ duy trì ở mức cao ít nhất đến năm 2028. Tổ chức này cho rằng Samsung đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ tình trạng thiếu nguồn cung khiến giá chip duy trì ở mức cao.

Theo S&P, Samsung nhiều khả năng sẽ duy trì kết quả kinh doanh rất tích cực trong ít nhất hai năm tới nhờ xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc của ngành chip nhớ, đồng thời gia tăng thị phần ở phân khúc chip HBM và dịch vụ sản xuất chip theo hợp đồng (foundry) nhờ lợi thế công nghệ.

Bên cạnh đó, hồi tháng 6, Samsung cùng hãng bán dẫn SK Hynix công bố kế hoạch hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng một cụm công nghiệp bán dẫn mới tại khu vực tây nam nước này. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ won, hướng đến mục tiêu mở rộng đáng kể năng lực sản xuất chip quốc gia.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thời điểm triển khai dự án vẫn còn gây tranh cãi, bởi thị trường chip nhớ vốn có tính chu kỳ cao. Việc mở rộng công suất quy mô lớn trong giai đoạn hiện nay có thể tạo ra rủi ro nếu nhu cầu AI tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, SK Hynix cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận tăng mạnh nhưng thấp hơn dự báo của thị trường, khiến cổ phiếu doanh nghiệp giảm trong phiên giao dịch gần nhất. Dù vậy, hãng vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ nhu cầu tăng cao đối với HBM4 - thế hệ chip nhớ băng thông cao mới, được xem là thành phần quan trọng trong các hệ thống AI tiên tiến.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc