02:08 20/02/2019

Lợi nhuận của HSBC tăng mạnh trong năm 2018

Ngân hàng HSBC của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 19/2 cho biết, bất chấp kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý IV/2018 do những quan ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong cả năm 2018 đã tăng mạnh so với năm 2017.

Chú thích ảnh
Biểu tượng HSBC tại chi nhánh ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 21/9/2006. Ảnh: AFP/TTXVN

HSBC, có trụ sở tại London (Anh), thông báo vẫn quyết tâm theo đuổi các mục tiêu đề ra, bất chấp những “cơn gió ngược” từ Brexit (chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên mình châu Âu) và sự bế tắc kéo dài trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo ngân hàng này vẫn có thể chịu tổn thương trước bất kỳ vấn đề nào dẫn tới một cuộc khủng hoảng trên diện rộng trong năm tới.

Nhìn chung, năm 2018 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của HSBC với lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với năm 2017, đạt 19,9 tỷ USD. Lợi nhuận ròng của ngân hàng này cũng tăng 30%, lên 12,6 tỷ USD và lợi nhuận trước thuế sau khi điều chỉnh tăng 3%, lên 21,7 tỷ USD. Kết quả khởi sắc này được ghi nhận trong năm đầu tiên giữ vị trí Giám đốc điều hành HSBC của ông John Flint, người từng cam kết sẽ giúp hoạt động kinh doanh của HSBC tăng trưởng mà vẫn giữ các kế hoạch chi tiêu.

Tuy nhiên, số liệu tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2018 của HSBC đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi diễn biến khó khăn trong quý IV/2018, khi các thị trường, đặc biệt là thị trường ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc, rơi vào hỗn loạn do lo ngại về tình hình thương mại toàn cầu.

Lợi nhuận trước thuế đã qua điều chỉnh của HSBC trong quý IV/2018 giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017, xuống 3,39 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 4,4 tỷ USD mà ngân hàng này đưa ra trước đó.

Doanh thu toàn cầu đã qua điều chỉnh của ngân hàng trong cùng kỳ cũng giảm 202 triệu USD, xuống còn 1,1 tỷ USD. Giá cổ phiếu của HSBC niêm yết tại thị trường Hong Kong mất 1,6% vào phiên giao dịch chiều ngày 19/2. Trong một tuyên bố đi kèm với báo cáo lợi nhuận mới nhất, lãnh đạo HSBC cho biết ngân hàng này đã chuẩn bị để đối phó với kịch bản đàm phán thương mại Mỹ-Trung thất bại và Brexit sắp diễn ra.

Minh Trang (TTXVN)