09:17 03/09/2019

Lợi dụng mưa lớn vận chuyển gỗ trái phép

Ngày 3/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) vừa bắt giữ một đối tượng lợi dụng trời mưa lớn, vận chuyển hơn 43 phách gỗ các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo đó, lúc 23 giờ ngày 1/9, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ra Mai nhận được tin báo từ các đơn vị phối hợp và nhân dân trên địa bàn, phát hiện xe ô tô 53L - 9498 chạy hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Ngã ba Khe Ve (xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại km 110+800 Quốc lộ 12A, tổ công tác Đồn Biên phòng Ra Mai chủ trì, cùng phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Đinh Tiến Thành cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 53L-9498, do Đinh Tiến Thành (sinh năm 1974, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) điều khiển, chở nhiều phách gỗ quý. Đinh Tiến Thành không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ đang chở trên xe. Các lực lượng đã dẫn giải đối tượng, phương tiện và tang vật về Đội công tác La Trọng, Đồn Biên phòng Ra Mai để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Qua kiểm đếm, xác định chủng loại của lực lượng Kiểm lâm, số lượng gỗ gồm 43 phách, chủng loại táu, bộp, re, tổng khối lượng 2,152 m3.

Đồn Biên phòng Ra Mai tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)