10:17 16/10/2019

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Phạm Bái xin trân trọng cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành; Ban Liên lạc chuyên gia Campuchia; Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bảo tàng tỉnh Sơn La; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các tổ chức, cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Bình; Huyện ủy Nam Trực, tỉnh Nam Định; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, đưa tin, dự Lễ truy điệu, Lễ an tang và tiễn đưa đồng chí Phạm Bái, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang quê nhà, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ suất xin được lượng thứ!

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình