07:07 09/07/2011

Lốc xoáy mạnh ở Yên Bái

Mưa lớn kéo dài và kèm theo lốc xoáy cục bộ vào đêm 7, rạng ngày 8/7 trên địa bàn các huyện Văn Yên, Văn Chấn (Yên Bái) đã gây thiệt hại 211 ngôi nhà cùng nhiều tài sản và hoa màu của người dân các xã Đông Cuông, Tân Hợp, Yên Hợp (huyện Văn Yên), An Lương (huyện Văn Chấ

Mưa lớn kéo dài và kèm theo lốc xoáy cục bộ vào đêm 7, rạng ngày 8/7 trên địa bàn các huyện Văn Yên, Văn Chấn (Yên Bái) đã gây thiệt hại 211 ngôi nhà cùng nhiều tài sản và hoa màu của người dân các xã Đông Cuông, Tân Hợp, Yên Hợp (huyện Văn Yên), An Lương (huyện Văn Chấn).

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy PCBL- TKCN các huyện Văn Yên, Văn Chấn, trận mưa to kèm theo gió lốc đã làm sập đổ hoàn toàn 3 ngôi nhà, tốc mái 197 nhà dân và 2 trường học. Đồng thời vùi lấp khoảng 60 kg mạ giống đã gieo; 7.200m2 lúa mới cấy, làm đổ gẫy một số cột điện, nhiều cây cối và hoa màu khác, trong đó có đổ 1 cây đa đường kính trên 100cm tại xã Đông Cuông. Thiệt hại ước tính 600 triệu đồng

Sau khi nhận được tin, lãnh đạo các huyện Văn Yên, Văn Chấn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chính quyền các xã huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống, đồng thời hỗ trợ nhân dân. Riêng huyện Văn Yên đã hỗ trợ những gia đình bị sập nhà hoàn toàn với mức 5 triệu đối với các hộ vùng I của tỉnh và 7 triệu đồng với các hộ vùng II./.

Đức Tưởng