04:21 29/04/2011

Lốc xoáy kinh hoàng nhất trong 4 thập kỷ ở Mỹ

Ngày 29/4 (giờ VN), các bang miền Trung và Nam nước Mỹ tiếp tục hứng chịu những lốc xoáy dữ dội, được đánh giá là kinh hoàng nhất trong gần 40 năm qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 313 người và tàn phá một vùng rộng lớn, gây thiệt hại nhiều tỉ USD.

Ngày 29/4 (giờ VN), các bang miền Trung và Nam nước Mỹ tiếp tục hứng chịu những lốc xoáy dữ dội, được đánh giá là kinh hoàng nhất trong gần 40 năm qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 313 người và tàn phá một vùng rộng lớn, gây thiệt hại nhiều tỉ USD.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cho biết, khoảng 300 trận lốc xoáy đã xảy ở khu vực miền Nam kể từ khi cơn lốc đầu tiên xuất hiện vào ngày 22/4. Riêng ngày 28/4, cơ quan này đã ghi nhận được 137 trận lốc xoáy, trong đó có 66 trận tại bang Alabama và 38 trận tại bang Mississippi. Thành phố Tuscaloosa ở bang Alabama gần như bị xóa sổ.

Lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ-Ảnh internet


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Alabama, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, đồng thời phê duyệt khoản cứu trợ của liên bang cho bang này. Thống đốc các bang khác chịu ảnh hưởng do lốc xoáy cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia đã được điều động để triển khai các chiến dịch tìm kiếm người mất tích và tiến hành công tác cứu trợ. Lực lượng cảnh sát cũng được huy động để giúp các nạn nhân thoát khỏi đống đổ nát. Các công ty bảo hiểm đang lo lắng với khoản bồi thường khổng lồ có thể lên tới hàng tỉ USD.

Mỹ đã đưa ra cảnh báo nguy cơ về đợt "lũ lụt lịch sử" có thể tái diễn. Những trận mưa xối xả trút xuống khu vực miền Trung - Tây nước Mỹ trong tuần qua đã gây ngập lụt trên diện rộng và khiến mực nước của các con sông tăng ca­o và có thể lên ngưỡng cao nhất kể từ năm 1927.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ) - Quang Minh