06:20 11/06/2026

Loạt ông lớn châu Âu 'bắt tay' Hùng Nhơn phát triển tổ hợp gà thịt công nghệ cao

DHN Tây Ninh 2 chính thức tiếp nhận lô gà đầu tiên, đánh dấu giai đoạn vận hành thực tế của một trong những tổ hợp trang trại gà thịt ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn tại Đông Nam Á.

DHN Tây Ninh 2 do Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư, được triển khai cùng đối tác chiến lược De Heus (Hà Lan) với tổng vốn đầu tư gần 275 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2.

Dự án nằm trong chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín theo mô hình "Con giống - Thức ăn - Chăn nuôi - Chế biến - Tiêu thụ" với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu châu Âu, tạo nền tảng kỹ thuật và công nghệ cho chiến lược phát triển ngành chăn nuôi quy mô lớn tại Tây Ninh.

Trong đó, Hùng Nhơn phụ trách đầu tư và vận hành trang trại; De Heus cung cấp giải pháp dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; Bel Gà cung cấp con giống; Big Dutchman đảm nhiệm hệ thống thiết bị và tự động hóa; Olmix cung cấp giải pháp sinh học; Boehringer Ingelheim hỗ trợ vaccine và chăm sóc sức khỏe vật nuôi; Den Ouden GrowSolutions phát triển các giải pháp hữu cơ và cải tạo đất.

DHN Tây Ninh 2 thuộc hệ sinh thái 13 dự án nông nghiệp công nghệ cao do Hùng Nhơn và De Heus triển khai tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng. Dự án được thiết kế công suất 5 triệu con gà thịt mỗi năm, tổng diện tích sàn hơn 74.000 m².

Theo quy hoạch đến năm 2036, toàn chuỗi dự kiến đạt quy mô 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu mỗi năm, 10.000 heo cụ kỵ và doanh thu khoảng 2 tỷ USD/năm.

Chú thích ảnh
Chuyên cơ chở lô heo nái cụ kỵ, ông bà từ Canada cập cảng Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hệ thống trang trại được xây dựng theo mô hình chuồng kín, tích hợp công nghệ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, nguồn nước và thức ăn. Việc tự động hóa nhiều khâu sản xuất giúp nâng cao năng suất, giảm hao hụt, tăng cường an toàn sinh học và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Trước đó, Hùng Nhơn và De Heus cũng đã đưa về Việt Nam 1.250 con heo cụ kỵ, ông bà chất lượng cao từ Canada của đối tác Topigs Norsvin để phục vụ Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết việc đưa DHN Tây Ninh 2 vào vận hành thể hiện năng lực tổ chức sản xuất cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các đối tác quốc tế trong các lĩnh vực con giống, dinh dưỡng, thiết bị chăn nuôi, vaccine và giải pháp sức khỏe vật nuôi.

Ngay từ khi nhập trại, đàn gà một ngày tuổi được kiểm tra sức khỏe và đưa vào khu úm đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thức ăn và nước uống.

Trong suốt quá trình nuôi, đàn gà được áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển. Song song đó là chương trình phòng bệnh bằng vaccine, kết hợp các giải pháp sinh học nhằm nâng cao sức đề kháng và duy trì ổn định đàn nuôi.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch tập đoàn Hùng Nhơn kiểm tra sức khỏe gà con.

Ông Weera Phongphit, Phó Tổng giám đốc mảng sản xuất Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết quy trình sản xuất được quản lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận con giống, chăm sóc, theo dõi sức khỏe, quản lý khẩu phần ăn, nước uống đến vệ sinh và khử trùng chuồng trại sau mỗi lứa nuôi.

Để chuẩn hóa hoạt động ngay từ giai đoạn đầu, Hùng Nhơn và De Heus phối hợp cùng Boehringer Ingelheim và Olmix tổ chức đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân sự trực tiếp làm việc tại trang trại.

Chương trình tập trung vào các nội dung như an toàn sinh học, chăm sóc gà con, kiểm soát môi trường chăn nuôi, bảo quản vaccine, theo dõi sức khỏe đàn và quản lý dữ liệu sản xuất.

Chú thích ảnh
DHN Tây Ninh 2 tiếp nhận hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine.

Cũng trong dịp này, DHN Tây Ninh 2 tiếp nhận hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine do Olmix và Boehringer Ingelheim trao tặng. Hệ thống góp phần bảo đảm điều kiện lưu trữ vaccine theo tiêu chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ công tác phòng bệnh và nâng cao hiệu quả vận hành trang trại.