01:09 21/01/2014

Lo Tết cho công nhân, sinh viên

Với chủ trương để mọi người đều có cái Tết ấm cúng, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết và cả những người công nhân, sinh viên khó khăn, chưa có điều kiện về quê ăn Tết.

Với chủ trương để mọi người đều có cái Tết ấm cúng, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết và cả những người công nhân, sinh viên khó khăn, chưa có điều kiện về quê ăn Tết.


Hàng ngàn vé xe cho công nhân


Từ thực tế hàng năm, hàng ngàn công nhân, sinh viên, người lao động nghèo trên địa bàn thành phố không có điều kiện mua vé tàu xe về quê đón Tết, thành phố đã vận động được hàng ngàn vé xe để tặng cho các đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết: Năm nay, Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo cho các cấp công đoàn của mình phối hợp cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động, cả người về quê lẫn những người ở lại. Tính đến nay, đã có gần 300.000 công nhân, viên chức lao động thành phố được các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo Tết như tặng quà, tiền, vé tàu xe về quê... với tổng kinh phí hơn 162 tỉ đồng.

 

Lãnh đạo thành phố trao vé xe và tặng quà Tết cho công nhân về quê trong ngày 15/1.


Các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, sinh viên khó khăn cũng đã được thành phố triển khai đồng loạt tại các quận, huyện. Mở màn là chương trình trao tặng những tấm vé xe nghĩa tình. Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp công đoàn các KCN-KCX, các đơn vị, doanh nghiệp tặng 6.000 vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động về quê đón Tết. Bên cạnh đó, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã triển khai chương trình tặng 2.000 vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong các trận bão, lũ năm 2013. Còn Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tặng 1.000 vé xe Tết cho thanh niên công nhân khó khăn đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh có điều kiện về quê đón Tết.


Lần đầu tiên được nhận vé xe Tết về quê, chị Nguyễn Thị Luận (quê Quảng Nam, công nhân Công ty Domex - KCX Linh Trung I, TP Hồ Chí Minh) xúc động, nói: “Hơn 5 năm rồi, tôi không về quê ăn Tết được. Mỗi khi Tết đến, nhìn bạn bè háo hức chuẩn bị về quê, tôi thấy rất tủi thân. Năm nay, ước mơ về quê đón Tết của tôi đã thành hiện thực khi tôi được các cơ quan, ban, ngành thành phố quan tâm tặng cho “Tấm vé nghĩa tình”, tôi đã rất vui và hạnh phúc”.


Lo Tết cho cả người ở lại


Không chỉ chăm lo Tết cho người về quê, năm nay TP Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo Tết cho cả những người ở lại. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức họp mặt 500 gia đình công nhân lao động có vợ hoặc chồng bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc chủ bỏ trốn; nữ công nhân mất việc đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ; công nhân lao động được phẫu thuật tim… Bên cạnh đó, vào tối các ngày 23- 28/1, lãnh đạo thành phố sẽ lần lượt gặp gỡ 2.300 công nhân tiêu biểu ở các KCN-KCX không về quê đón Tết. Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sẽ đi thăm và tặng 1.500 suất quà cho nữ công nhân lao động nhập cư không về quê ăn Tết tại 13 quận, huyện trên địa bàn thành phố.


Không chỉ cấp thành phố, tại các quận, huyện cũng có nhiều kế hoạch chăm lo Tết cho người ở lại. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức, cho biết năm nay quận có khoảng 22.000 công nhân ở lại ăn Tết. Vì vậy, từ rất sớm, Liên đoàn Lao động quận cùng doanh nghiệp và các chủ nhà trọ đã có nhiều hoạt động tập trung chăm lo Tết cho họ vào các ngày 23, 25/1 (tức 23, 25 tháng Chạp). Liên đoàn lao động quận cũng sẽ tổ chức bữa cơm cuối năm cho 700 công nhân, vận động doanh nghiệp tặng 2.200 suất quà cho công nhân ở lại.


Những sinh viên năm nay ở lại thành phố đón Tết cũng được các cơ quan, ban ngành quan tâm hỗ trợ và tổ chức nhiều hoạt động vui xuân ý nghĩa. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Hồ Chí Minh sẽ đi thăm và tặng quà cho các sinh viên sống ở các khu nhà trọ và khu ký túc xá. Vào ngày 23/1, tại Nhà văn hóa thanh niên, trung tâm tổ chức chương trình "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà", đồng thời tặng 1.000 phần quà cho các sinh viên.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh:

Việc chăm lo Tết ngày càng đi vào chiều sâu

Những năm gần đây, việc tổ chức đón Tết, chăm lo Tết được thành phố triển khai ngày càng đi vào chiều sâu. Bởi đó không chỉ là nhiệm vụ của các cấp, ngành mà của toàn xã hội, trở thành truyền thống và nét văn hóa nhân ái, nghĩa tình của thành phố trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay, công tác chăm lo, hỗ trợ đồng bào đón Tết được lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, thông qua phát động xã hội hóa, đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, các đơn vị, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh:

Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực chăm lo Tết cho người dân

Thành ủy thành phố luôn đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, sự năng động của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chương trình chăm lo cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Đặc biệt chương trình “Tấm vé nghĩa tình” là chương trình có ý nghĩa rất lớn, mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đối với công nhân - những người góp phần không nhỏ vào sự phát triển của thành phố. Chương trình đã giúp hàng ngàn công nhân ngoại tỉnh khó khăn có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ khu lưu trú công nhân ở 776/10 Phạm Văn Bạch, Phường 12, quận Gò Vấp:

Giúp công nhân vơi đi nỗi nhớ nhà

Vào tối 25/1 tới, tôi sẽ tổ chức tiệc tất niên cho gần 30 công nhân không về quê đón Tết ở ngay khu nhà trọ của mình để họ cũng cảm nhận được không khí đón Tết. Ngoài ra, tôi sẽ tặng quà Tết cho cả công nhân về quê đón Tết và công nhân ở lại thành phố ăn Tết. Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay tôi vẫn giữ nguyên giá thuê phòng trọ để giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho họ. Công nhân xa quê rất thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là dịp Tết, vì vậy với vai trò là chủ nhà trọ cũng cần quan tâm đến họ để giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm động lực, yên tâm phấn đấu làm việc tại thành phố.

Đ.Phương - H.Tuyết - V.Âu