07:08 09/07/2012

Lò phản ứng đầu tiên của Nhật chạy hết công suất

Lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Ohi ở tỉnh Fukui, miền Tây Nhật Bản, bắt đầu hoạt động đúng công suất trong ngày 9/7. Theo Công ty điện lực Kansai (KEPCO), lò phản ứng số 3 bắt đầu phát điện vào hồi 1 giờ sáng ngày 9/7 theo đúng kế hoạch.

Lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Ohi ở tỉnh Fukui, miền Tây Nhật Bản, bắt đầu hoạt động đúng công suất trong ngày 9/7. Đây được coi lò phản ứng đầu tiên trong số 50 lò phản ứng thương mại trở lại hoạt động bình thường sau khi tất cả đều ngừng hoạt động vào hồi tháng Năm vừa qua sau sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 năm 2011.

 

Theo Công ty điện lực Kansai (KEPCO), lò phản ứng số 3 bắt đầu phát điện vào hồi 1 giờ sáng ngày 9/7 theo đúng kế hoạch.

 

Lò phản ứng số 3 (phải) và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Ohi thuộc Công ty điện lực Kansai ở thị trấn Ohi, quận Fukui ngày 12/4. AFP/ TTXVN

 

Sau khi khẳng định rằng lò phản ứng trên đang hoạt động đúng công suất, chính phủ Nhật Bản sẽ hạ thấp mục tiêu tiết kiêm điện năng đối với các khu vực dịch vụ của KEPCO trong mùa Hè năm nay từ 15% ban đầu xuống 10%. Với việc lò số 3 đi vào hoạt động, mức thiếu hụt điện năng dự kiến sẽ giảm xuống 9,2% so với mức 14,9% theo tính toán trước đó.

 

Lò phản ứng có công suất 1,18 triệu kilôoát (kW) này được nối lại hoạt động hôm 1/7 sau khi ngừng hoạt động hồi tháng 3/2011 để kiểm tra định kỳ.

 

KEPCO cũng đang chuẩn bị khởi động lò phản ứng số 4 với mục tiêu cung cấp đủ điện năng vào đúng hoặc sau ngày 25/7 tới. Chủ tịch KEPCO, Makoto Yagi, sáng 9/7 cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nhằm điều hành tổ máy số 3 an toàn và tiến hành tái khởi động lò số 4 một cách thận trọng, với ưu tiên là tính an toàn”.

 

KEPCO bắt đầu khởi động lò số 3 của nhà máy Ohi đủ công suất sau khi giảm hoạt động hôm 8/7 do phát hiện một con sứa trong bể nước lạnh.

 

TTXVN/Tin tức