11:10 26/11/2012

Lo ngại xung đột tôn giáo ở Nigeria

Hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo tại thị trấn Jaji thuộc bang Kaduna, phía Bắc Nigeria (Nigiêria), làm 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương, đang làm dấy lên lo ngại sẽ bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria.

Ngày 25/11, hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào một nhà thờ Cơ đốc giáo tại thị trấn Jaji thuộc bang Kaduna, phía Bắc Nigeria (Nigiêria), làm 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương, đang làm dấy lên lo ngại sẽ bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria.

Người phát ngôn quân đội Nigeria, Tướng Bolagi Koleoso, cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc ô tô đâm vào nhà thờ St. Andrew, nằm trong một khu doanh trại quân đội ở thị trấn này, song không gây thương vong.

Cảnh ngổn ngang tại địa điểm xảy ra một vụ đánh bom ở Rawalpindi, Nigieria hôm 22/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, một kẻ tấn công liều chết khác đã cho phát nổ chiếc xe gài bom đỗ bên ngoài nhà thờ trong lúc một số người đang rời khỏi hiện trường vụ nổ đầu tiên, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, trong đó có một số binh sĩ. An ninh tại khu vực này đã được thắt chặt phục vụ công tác điều tra.

Thị trấn Giagi nằm cách thủ phủ bang Kaduna khoảng 30 km và là nơi thường xuyên diễn ra các vụ tấn công được cho là do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành.

Mục tiêu tấn công chủ yếu của nhóm này là nhằm vào các nhà thờ Cơ đốc giáo, các cơ quan an ninh của Chính phủ Nigeria. Trong tháng 10 vừa qua, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 145 người bị thương trong các vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ và các vụ tấn công bạo lực diễn ra tại bang này.

Kể từ năm 2009 tới nay, các vụ bạo lực liên quan tới nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tại miền Bắc và miền Trung Nigeria đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Là nước đông dân nhất và có sản lượng dầu lớn nhất châu Phi, Nigeria đang bị chia rẽ gay gắt giữa miền Bắc có đa số người Hồi giáo sinh sống và miền Nam, nơi người Thiên chúa giáo chiếm đa số. Những vụ tấn công, nhất là nhằm vào các tín đồ Cơ đốc giáo, đang làm dấy lên lo ngại sẽ bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria.


TTXVN/ Tin Tức