Iran đã nhắm mục tiêu vào tài sản Mỹ tại các quốc gia Arab vùng Vịnh nhằm trả đũa chiến dịch quân sự Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
Tàu của hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN
Chính phủ Iran ngày 28/2 xác nhận đã tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - những nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố mọi mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ tại Trung Đông đã bị đánh trúng “bằng những đòn tấn công uy lực của tên lửa Iran”. “Chiến dịch này sẽ tiếp diễn không ngừng cho đến khi kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn” tuyên bố nêu rõ. IRGC đồng thời khẳng định tài sản của Mỹ trên toàn khu vực đều được xem là mục tiêu hợp pháp đối với quân đội Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghanbari nói với Al Jazeera rằng Iran có quyền tự vệ và lấy làm tiếc về mọi tổn nhân đạo xuất phát từ leo thang quân sự hiện tại. Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh Iran sẽ “tiếp tục thực hiện quyền tự vệ của mình một cách quyết đoán và không do dự cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt hoàn toàn và dứt khoát”.
Truyền thông UAE đưa tin đã có một người thiệt mạng ở Abu Dhabi, sau khi một số tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn.
Trong khi đó, Bahrain cho biết một cuộc tấn công tên lửa đã nhắm vào trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đặt tại thủ đô Manama của nước này. Chính phủ Bahrain gọi diễn biến này là “vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh”. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một số tòa nhà dân cư ở Manama đã bị ảnh hưởng.
Dưới đây là video được cho là thiết bị bay không người lái tấn công một căn cứ Hải quân ở Bahrain ngày 28/2 (nguồn: RT):
Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận căn cứ không quân Ali al-Salem tại nước này đã trở thành mục tiêu của tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tất cả đều bị hệ thống phòng không Kuwait đánh chặn.
Ông Abdullah al-Rajhi, người phát ngôn của Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, cho biết thiết bị bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một số nhân viên bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất.
Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã chặn đứng toàn bộ tên lửa trước khi chúng bay vào không phận quốc gia. Theo các nguồn tin của Al Jazeera, một hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa ở miền Bắc Qatar đã trở thành mục tiêu của tên lửa Iran. Không có thương vong nào được ghi nhận. Bộ Ngoại giao Qatar nêu bật rằng việc một quốc gia láng giềng nhắm mục tiêu vào Qatar là hành động “không thể chấp nhận” dưới bất kỳ lý do nào. Bộ này đồng thời nhấn mạnh Doha luôn giữ khoảng cách với các xung đột trong khu vực.
Qatar từng hai lần trở thành mục tiêu trong năm ngoái. Vào tháng 6/2025, Iran tấn công căn cứ Al Udeid do quân đội Mỹ sử dụng; và đến tháng 9/2025, Israel tiến hành không kích nhắm vào cuộc họp của lực lượng Hamas tại Doha.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia xác nhận rằng Iran đã nhắm mục tiêu vào Riyadh và khu vực miền Đông của nước này. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định nước này đã ngăn chặn thành công đòn tập kích.
Một phóng viên của Al Jazeera đưa tin rằng sân bay Erbil ở khu vực người Kurd thuộc miền Bắc Iraq đã bị tấn công hai lần vào ngày 28/2. Bên cạnh đó, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã cố gắng nhắm vào sân bay quốc tế Erbil, nhưng hệ thống phòng không đã đánh chặn và bắn hạ nó. Mỹ vẫn duy trì binh sĩ tại khu vực tự trị người Kurd của Iraq, trực thuộc liên minh quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc triển khai này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9 theo một thỏa thuận giữa Washington và Baghdad.
Qatar, Kuwait, Bahrain và UAE đều tạm thời đóng cửa không phận và lên án các cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Các tàu biển hoạt động ở Vịnh cho biết họ đã nhận được thông báo về việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng này kết nối các nhà sản xuất dầu lớn nhất vùng Vịnh, như Saudi Arabia, Iran, Iraq và UAE với Vịnh Oman và Biển Arab.
Chiều 28/2 tại trụ sở LHQ ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran khiến Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo hành động quân sự ở Trung Đông có thể gây ra những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được tại khu vực bất ổn nhất thế giới. Người đứng đầu LHQ hối thúc cộng đồng quốc tế “làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa”.