11:10 27/11/2018

Lo ngại mối đe doạ mới về an ninh tại miền Đông Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/11, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Aleksandr Lukashevich bày tỏ lo ngại việc Ukraine thiết quân luật tại nước này sẽ tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của vùng Donbass, Đông Ukraine, đồng thời chỉ rõ những sự kiện gần đây cho thấy Kiev đang “theo đuổi chính sách gây căng thẳng”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (giữa) phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Kiev ngày 26/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Lukashevich, Lực lượng vũ trang Ukraine đã kéo 3 tổ hợp tên lửa cao xạ gồm "Buk, S-300, hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad và Uragan đến đường ranh giới tiếp xúc ở Donbass, cũng như triển khai quân đội đến các khu vực ở Zolotom và Petrovsky, tăng cường bắn phá các điểm dân cư tại đây. Ông Lukashevich cho biết có thông tin rằng Kiev với sự hỗ trợ của các cơ quan đặc nhiệm nước ngoài đang chuẩn bị vụ khiêu khích vũ khí hóa học tại khu vực trên. 

Quân đội Ukraine hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi Tổng thống Petro Poroshenko ký sắc lệnh áp đặt thiết quân luật. Trước đó cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko áp đặt thiết quân luật trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11, tại các khu vực biên giới dễ bị tấn công nhất. 

Liên quan vụ phía Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch với cáo buộc các tàu này tìm cách xâm nhập trái phép lãnh hải Nga ngày 25/11, ông Lukashevich tuyên bố đây là các hành động khiêu khích có chủ đích và được lên kế hoạch trước của Kiev nhằm gây căng thẳng tình hình Biển Đen. Đại diện Nga cho rằng thông qua hành động này, Kiev đang tìm cách làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu Nga-Ukraine và tạo những tiền đề mới để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga.

Cùng ngày, kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga đã phát đi những hình ảnh của các thủy thủ Ukraine trên 3 chiếc tàu bị bắt giữ trên. Trong đoạn băng, các thủy thủ đang bị cơ quan an ninh Nga tiến hành thẩm vấn.

Trước những diễn biến căng thẳng này, Mỹ cảnh báo việc Nga bắt giữ tàu Ukraine tại biển Azov đang cản trở mối quan hệ bình thường giữa Washington và Moskva phát triển. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Mỹ Nikki Haley nhấn mạnh Mỹ mong muốn một mối quan hệ bình thường với Nga, song những hành động như trên sẽ khiến điều này khó có thể xảy ra. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Nga thả tàu và các thủy thủ của Ukraine.

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại LHQ Ngô Hải Đào cho biết Trung  Quốc bày tỏ quan ngại về căng thẳng bùng phát sau vụ đụng độ giữa tàu hải quân Nga và Ukraine tại vùng biển gần eo Biển Kerch. Bắc Kinh bày tỏ hy vọng các bên liên quan có thể kiềm chế và tránh làm leo thang căng thẳng, giải quyết phù hợp các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn.

Cuộc họp khẩn của HĐBA được tiến hành theo đề nghị của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các nước ủy viên HĐBA đã không thông qua chương trình thảo luận do Nga đề xuất liên quan đến vụ việc. Bình luận về kết quả này, Phó Đại diện thường trực phái đoàn Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho rằng 3 tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga bất hợp pháp và không chịu lùi bước khi tàu Nga cảnh báo, khẳng định hành động này vi phạm Hiến chương LHQ và thông lệ luật pháp quốc tế. Theo ông, đây là một vụ khiêu khích mà Kiev thực hiện với sự dung túng của các quốc gia phương Tây.

Đáp lại, Đại sứ Ukraine tại LHQ Volodymyr Yelchenko đã kêu gọi siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau vụ đụng độ trên.

Dương Trí - Đặng Ánh (TTXVN)