10:14 07/10/2025

Lo ngại địa chính trị, vàng trở thành 'át chủ bài' xuất khẩu của Australia

Ngày 7/10, Australia cho biết nước này kỳ vọng vàng sẽ trở thành nguồn tài nguyên xuất khẩu có giá trị thứ hai sau quặng sắt trong năm tài chính này, thay thế khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, trong báo cáo quý tháng 9, Bộ Công nghiệp Australia cho biết kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này dự kiến ​​sẽ tăng 12 tỷ AUD lên 60 tỷ AUD trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 6/2026, do nước này xuất khẩu nhiều vàng hơn với giá cao hơn.

Con số này sẽ vượt qua kim ngạch xuất khẩu LNG của Australia, dự kiến giảm xuống còn 54 tỷ AUD trong năm tài chính này và xuống còn 48 tỷ AUD vào năm sau, theo đà giảm của giá dầu.

Theo báo cáo, môi trường lãi suất thấp hơn tại Mỹ cũng sẽ hỗ trợ giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce vào năm sau.

Trên thực tế, vàng đang đi ngược lại xu hướng chung của hầu hết các nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên của Australia, vốn đã giảm khi giá năng lượng bình thường hóa trong bối cảnh xung đột Ukraine bùng nổ, đẩy thu nhập lên mức kỷ lục trên 460 tỷ AUD trong giai đoạn 2022-2023.

Vàng được xem là một kênh đầu tư trú ẩn an toàn do xu hướng tích trữ trong các giai đoạn kinh tế bất ổn và căng thẳng, các ngân hàng trung ương cũng tích cực mua vào vàng để phòng ngừa rủi ro. 

Trong phiên giao dịch sáng 6/10, giá vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 3.900 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn sau sự sụt giá của đồng yen và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Tổng thu nhập từ xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia dự kiến ​ giảm 5% xuống còn 369 tỷ AUD trong năm tài chính hiện tại và tiếp tục giảm xuống còn 354 tỷ AUD trong năm tiếp theo.

Báo cáo viết: "Thị trường hàng hóa đang dự đoán tăng trưởng toàn cầu chậm lại do các rào cản thương mại gia tăng và các điều kiện tiền tệ vẫn còn ở mức hạn chế tại Mỹ".

Trong khi đó, quặng sắt vẫn là nguồn thu nhập then chốt đối với hàng xuất khẩu tài nguyên của Australia, chiếm hơn 25% tổng thu nhập từ các mặt hàng tài nguyên và năng lượng trong hai năm tới.

Báo cáo đã nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10% lên mức trung bình 87 USD/tấn trong năm tài chính này so với dự báo hồi tháng 6, do nhu cầu thép gia tăng khi có dự án đề xuất về một đập thủy điện mới ở Tây Tạng và mục tiêu của Trung Quốc nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép.

Nhìn chung, Australia vẫn nhận thấy xu hướng giảm trong thu nhập từ quặng sắt, dự kiến ​​sẽ giảm 3,9 tỷ AUD xuống còn 113 tỷ AUD trong giai đoạn 2025-2026 và sau đó xuống còn 103 tỷ AUD trong giai đoạn 2026-2027.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc