11:15 17/11/2012

Lộ mặt nữ công nhân trộm cả túi vàng

Ngày 16-11, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đã làm rõ vụ mất trộm nhẫn, dây chuyền vàng trị giá khoảng 130 triệu đồng, xảy ra tại hiệu vàng Kim Dung, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, trước đó khoảng 3 tháng.

Ngày 16-11, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đã làm rõ vụ mất trộm nhẫn, dây chuyền vàng trị giá khoảng 130 triệu đồng, xảy ra tại hiệu vàng Kim Dung, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, trước đó khoảng 3 tháng.

 

Nghi can vụ trộm này là Trịnh Thị Hiệp, 25 tuổi, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa, tạm trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Theo trình báo của anh Tuyên - chủ hiệu vàng Kim Dung, sáng sớm một ngày trung tuần tháng 8-2012, sau khi dọn hàng, anh Tuyên tá hỏa khi thấy chiếc túi xách đựng nhẫn, dây chuyền… trị giá khoảng 130 triệu đồng đã không cánh mà bay. Diễn biến từ lúc dọn hàng đến khi phát hiện mất vàng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Cùng với đơn trình báo, anh Tuyên gửi đến cơ quan chức năng đoạn video quay được hình ảnh đối tượng trộm túi đựng đồ trang sức bằng vàng. Đó là một phụ nữ trẻ tuổi, mặc đồng phục công nhân. Hình ảnh trên video thể hiện, sau khi anh Tuyên mang túi đựng đồ trang sức từ trong nhà ra quầy hàng, đối tượng đã lẻn vào theo lối cửa ngách, lấy trộm chiếc túi.

 

“Hình ảnh trên đoạn băng ghi được thủ phạm lấy trộm túi vàng là một phụ nữ, nhưng góc quay lại không ghi được cận cảnh chân dung đối tượng, ngoài chiếc áo đồng phục công nhân của doanh nghiệp nào đó. Chính vì vậy, công tác điều tra không hề đơn giản”, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Gia Lâm nhớ lại. Liên tục trong nhiều tháng, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm tỏa đi rà soát những đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên, đồng thời tập trung xác minh thông tin ở những hiệu vàng trên địa bàn huyện, nơi đối tượng trộm cắp có thể đến tiêu thụ. Trong tháng 9 và 10-2012, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm ghi nhận gần 10 trường hợp khách hàng đến bán nhẫn, dây chuyền, là sản phẩm của hiệu vàng Kim Dung. Người bán vàng là một phụ nữ trẻ.

 

Chiều 14-11, CAH Gia Lâm đã “khoanh” và triệu tập được người phụ nữ nghi vấn này đến làm việc. Nhân thân nghi can là Trịnh Thị Hiệp. Điểm khác biệt duy nhất giữa Hiệp và hình ảnh đối tượng trộm cắp mà camera của hiệu vàng Kim Dung ghi lại, đó là Hiệp đã… mang thai hơn 8 tháng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nữ công nhân của một công ty tư nhân này đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Sáng hôm đó, khi đi từ nhà trọ ra chợ Cổ Bi, chừng 1km, phát hiện sơ hở của hiệu vàng, Hiệp đã lẻn vào lấy chiếc túi đựng trang sức vàng mang đi. Để tránh bị phát hiện, cứ một tuần vài lần, Hiệp lại mang nhẫn, dây chuyền đi bán lẻ. Cho đến khi bị CQĐT triệu tập, Hiệp đã kịp tiêu thụ hết số vàng lấy trộm được. Vụ việc đang được CQĐT CAH Gia Lâm lập hồ sơ, xử lý.

 

 

Theo anninhthudo