02:06 24/02/2017

‘Lọ lem’ Leicester City sa thải ‘bà tiên’ Claudio Ranieri

Rạng sáng ngày 24/2, CLB Leicester City tuyên bố sa thải HLV Claudio Ranieri, ‘bà tiên’ đã giúp họ thực hiện phép màu lên đỉnh vinh quang ở mùa giải trước. Chỉ 292 ngày sau khi đưa đội bóng con cưng vô địch Ngoại hạng Anh, vị HLV người Italy nhận lệnh ra đi.

HLV Ranieri: "Đáng ra tôi nên rời CLB từ mùa hè trước". Ảnh: Leicester FC

Với sự dẫn dắt của ông Ranieri, Leicester City đã có được danh hiệu Ngoại hạng Anh Premier League đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải trước, thế nhưng Bầy cáo nhanh chóng rớt xuống sát tốp nguy hiểm cuối bảng trong mùa giải này. Bảo vệ danh hiệu trở thành câu chuyện quá xa vời khi đội bóng chỉ còn xếp trên ‘khu vực cầm đèn đỏ’ chỉ vỏn vẹn có 1 điểm.

Chỉ vừa mới 2 tuần trước, vị cựu HLV người Italy được đưa ra để bỏ phiếu tín nhiệm. Thế nhưng, không thể chờ đợi thêm, đội bóng miền Đông nước Anh nóng lòng sa thải người thầy 65 tuổi khi mùa giải còn 13 trận chưa đấu.

Trên trang web của CLB này đưa ra thông báo:

“Ông là vị HLV thành công nhất của Leicester City ở mọi thời đại, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, kết quả tại các giải đấu quốc nội hiện tại như Ngoại hạng Anh khiến ban điều hành thấy cần phải thay đổi người cầm quân. Dù đau lòng nhưng đó là việc làm cần thiết để tiếp tục chặng đường của CLB, đó mới là mối quan tâm lớn nhất của CLB”.

Trợ lý HLV Craig Shakespeare và HLV thứ nhất Mike Stowell sẽ tạm thời đảm nhiệm trách nhiệm với đội bóng cho đến khi tìm được người kế nhiệm ông Ranieri.

Ở giải đấu hàng đầu châu Âu Champions League, Leicester cũng vừa mới để thua 1 - 2 trước Sevilla trong trận đấu lượt đi vòng 16 đội. Tại giải Ngoại hạng Anh, họ sẽ phải tiếp Liverpool vào đầu tuần tới.

Phó chủ tịch CLB Aiyawatt Srivaddhanaprabha chia sẻ:

“Đây là quyết định khó khăn nhất của chúng tôi sau gần 7 năm tập đoàn King Power giành quyền sở hữu Leicester City. Nhưng chúng ta cần đặt lợi ích lâu dài của CLB lên trên tình cảm cá nhân, dù biết rõ tình cảm ấy mạnh đến mức nào”.

HLV Ranieri được mời về dẫn dắt CLB Leicester City từ mùa hè năm 2015 sau khi CLB này chia tay với HLV Nigel Pearson.

Trước khi bị sa thải, HLV Claudio Ranieritừng tâm sự đáng ra nên rời Leicester từ mùa hè trước:

“Đáng ra tôi nên rời CLB từ mùa hè trước, khi tôi giành được danh hiệu để làm điều gì đó mới mẻ với một CLB khác. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại vì biết tiếp theo đó sẽ là một năm khó khăn”.

“Tôi đến đây để xây dựng, xây dựng điều tốt đẹp cho Leicester, cho mọi người. Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo cách mà tôi đã suy nghĩ. Có thể quên đi danh hiệu nhưng tôi muốn đem lại những điều tốt đẹp cho HLV, cho những người lãnh dạo và cho toàn thành phố”.


Minh Đăng (theo Eurosport)