03:15 22/03/2012

Lộ diện 'thủ phạm' gây hói đầu ở nam giới

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra thủ phạm gây ra chứng rụng tóc, hói đầu ở đàn ông, mở ra khả năng chữa trị, ngăn chặn điều phiền toái đau khổ này cho các quý ông.

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra thủ phạm gây ra chứng rụng tóc, hói đầu ở đàn ông, mở ra khả năng chữa trị, ngăn chặn điều phiền toái đau khổ này cho các quý ông.

Hói đầu khiến các quý ông rất đau khổ. Ảnh: Internet


Kết quả nghiên cứu được đăng trên nhật báo Science Translational Medicine. Các nhà khoa học cũng cho biết đang nghiên cứu các loại thuốc chữa hói đầu.

Khi nghiên cứu nam giới bị hói và chuột trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học trường Đại học Pennsylvania phát hiện ra rằng lượng protein prostaglandin D tăng cao trong các tế bào nang tóc ở khu vực bị hói trên da đầu. Còn các khu vực nhiều tóc, lượng protein này không hề tăng cao.

Chuột nuôi trong phòng thí nghiệm có nhiều protein prostaglandin D bị hói hoàn toàn, còn tóc người đang được nuôi cấy sẽ ngừng mọc nếu “dính” phải loại protein này.

Giáo sư George Cotsarelis thuộc khoa Da liễu, trưởng nhóm nghiên cứu trên, cho biết: “Chúng tôi đã xác định được mục tiêu để trị chứng hói đầu ở nam giới. Bước tiếp theo sẽ là tìm ra các hợp chất ‘trị’ đến thủ phạm gây hói đầu này”.

Các nhà nghiên cứu cho rằng có triển vọng phát triển một phương pháp chữa trị hói đầu và giúp tóc mọc lại.

Phần lớn nam giới bắt đầu bị hói đầu ở tuổi trung niên, trong đó 80% rụng tóc ở tuổi 70.

Hoócmôn nam giới testosterone và các yếu tố gien đóng một vai trò quan trọng gây chứng hói đầu. Chúng khiến nang tóc teo dần đến mức nhỏ không thể nhìn thấy và khiến nam giới bị hói.


Thùy Dương