12:16 10/12/2011

Lộ diện kiểm lâm dẫn đường cho xe chở gỗ lậu bị lật

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông làm chết 10 người, bị thương 5 người mà Tin Tức đã đưa tin, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xác định được danh tính cán bộ kiểm lâm ngồi trên xe ô tô dẫn đường cho xe chở gỗ lậu.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông làm chết 10 người, bị thương 5 người mà Tin Tức đã đưa tin, các cơ quan chức năng trong tỉnh Nghệ An đã xác định được cán bộ kiểm lâm ngồi trên xe ô tô dẫn đường cho xe chở gỗ lậu tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Cán bộ kiểm lâm đó được xác định là ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trung tâm, trực thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Huống, Nghệ An. Theo thông tin mà lãnh đạo Hạt kiểm lâm Pù Huống cho biết, chiều tối ngày 9/12, Hạt kiểm lâm Pù Huống mới gặp được ông Thắng trong tình trạng vẫn tự một mình đi lại, bị thương không nặng, chỉ xây xước nhẹ ở bàn tay và trên mặt; khi trở về cơ quan ông Thắng trong tình trạng hoang mang và sốc nặng trước vụ tai nạn quá thảm khốc và bất ngờ này.

 

Vụ tai nạn làm 10 người bị thương. 

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường đã phát hiện một người đàn ông mặc sắc phục kiểm lâm chui từ một xe ô tô con ra. Ô tô con này là ô tô dẫn đường cho chiếc xe ô tô chở gỗ lậu bị lật. Thông tin có kiểm lâm ngồi trên ô tô con dẫn đường cho ô tô chở gỗ lậu đã làm cho dư luận đặt nhiều nghi vấn về việc có cán bộ kiểm lâm “bảo kê” hoặc liên quan đến việc vận chuyển số gỗ lậu trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cũng như các cơ quan chức năng đã vào cuộc truy tìm cán bộ kiểm lâm này và đã xác định được đó là ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trung tâm, trực thuộc Hạt Kiểm lâm Pù Huống.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên, chiều 9/12, cơ quan công an Nghệ An cũng tiến hành bắt tạm giam Vương Đình Hạnh, trú tại bản Bù Lầu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, người điều khiển chiếc xe ô tô chở gỗ lậu bị tai nạn về tội “Vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”./.



Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật