09:08 12/09/2012

Lộ diện kịch bản công - thủ Mỹ dành cho Iran

Dù chưa thực sự diễn ra song các kịch bản tấn công Iran liên tục được đem ra bàn tán, gần đây, thêm một kế hoạch mới được CSIS đưa ra.

Dù chưa thực sự diễn ra song các kịch bản tấn công Iran liên tục được đem ra bàn tán, gần đây, thêm một kế hoạch mới được CSIS đưa ra.
 
CSIS - Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Washington, Mỹ.
 
Kịch bản mà CSIS đưa ra là thực hiện một chiến dịch áp chế phòng không không quân (SEAD) Iran bằng hai loại máy bay chính là tiêm kích F/A-18 cất cánh từ các tàu sân bay và máy bay ném bom tàng hình B-2 Sprit được trang bị bom xuyên boongke hàng “khủng” GBU-57 để phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran nằm sâu trong lòng đất.
 
Lực lượng được sử dụng khá khiêm tốn, gồm16 chiếc tiêm kích F/A-18 và 10 máy bay ném bom tàng hình B-2 Sprit.
 
Đợt tấn công diễn ra theo kiểu đột kích và mục tiêu là phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran sau đó sẽ tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn tên lửa Iran. Sau đây là hình ảnh đồ họa về kịch bản tấn công phủ đầu vào Iran:

 

Theo như kịch bản được CSIS đưa ra, tiêm kích F/A-18 sẽ đảm đương nhiệm vụ chếáp các bệ phóng tên lửa đối không của Iran dọn đường cho máy bay ném bom tàng hình B-2 Sprit sử dụng bom xuyên cỡ khủng GBU-57 phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

 

 

Phần tiếp theo của kịch bảnlà ngăn chặn cuộc đáp trả bằng các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran. Trong kịch bản này hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn THAAD và hệ thống tên lửa đối không PAC-3 Patriot được bố trí tại UAE sẽ là trụ cột cho việc vô hiệu hóa khả năng đáp trả của Iran.

 

 

hần thứ 3 của kịch bản vẫn tập trung vào việc ngăn chặn các hành động trả đũa bằng tên lửa của Tehran. Các radar cảnh báo sớm tên lửa được bố trí tại UAE và trên các tàu khu trục Arleigh Burke hoặc tuần dương hạm Ticonderago sẽ đảm đương nhiệm vụ phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa từ Iran và kích hoạt tên lửa đánh chặn từ các tàu Aegis hoặc từ hệ thống đánh chặn THAAD, PAC-3 Patriot.

 

 

 

Theo baodatviet