Ngày 12/7, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko xác nhận sẽ từ chức sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch cải tổ chính phủ.
Ông Serhii Koretskyi, người đứng đầu Naftogaz, trong cuộc họp với các thành viên Nội các tại Kyiv, Ukraine, ngày 5/3/2026. Ảnh: Global Images Ukraine
Theo báo Kyiv Independent, quyết định của bà Svyrydenko khiến một số nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Người phục vụ nhân dân bất ngờ. Một nghị sĩ giấu tên cho biết việc thay đổi nhân sự cấp cao thường diễn ra vào thời điểm bắt đầu mùa chính trị mới, trong khi hiện chưa có lý do rõ ràng giải thích cho quyết định này.
Bà Svyrydenko, người giữ chức Thủ tướng từ tháng 7/2025 sau khi thay ông Denys Shmyhal, sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới phụ trách thúc đẩy hợp tác giữa Ukraine với các đối tác chủ chốt.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang điều chỉnh chiến lược chính trị, theo đó mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ do một cá nhân có kinh nghiệm trực tiếp phụ trách nhằm bảo đảm việc triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp lãnh đạo.
Ông Zelensky cho biết đã có cuộc trao đổi chi tiết với bà Svyrydenko và hai bên thống nhất rằng việc triển khai các ưu tiên mới đòi hỏi phải cải tổ nội các.
Về phần mình, bà Svyrydenko cho biết đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về những thách thức hiện nay, các thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ cũng như tăng cường quan hệ giữa Kiev với các đối tác quốc tế. Bà khẳng định sẽ tiếp tục phục vụ đất nước trên cương vị mới.
Theo quy định, việc từ chức của Thủ tướng và các thay đổi nhân sự trong chính phủ vẫn cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn. Hai nghị sĩ cho biết đảng Người phục vụ nhân dân sẽ họp vào ngày 14/7 để thảo luận về các đề xuất nhân sự.
Theo Tổng thống Zelensky, các ưu tiên trong chiến lược đối ngoại của Ukraine thời gian tới gồm thúc đẩy hợp tác với Mỹ về sản xuất tên lửa phòng không Patriot theo giấy phép, tham gia dự án phát triển tên lửa chống đạn đạo của châu Âu, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cải thiện quan hệ với Hungary và Ba Lan.
Ngoài ra, Kiev sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh với các quốc gia vùng Vịnh, mở rộng hợp tác với Trung Quốc và các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Nga.
Ông Zelensky cũng cho biết sẽ có thay đổi trong lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật, song chưa nêu cụ thể những cơ quan liên quan.
Trong khi đó, theo thông tin chưa được xác nhận chính thức mà trang Defence24 đăng tải, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz Serhii Koretskyi hiện là ứng cử viên được đánh giá có nhiều khả năng được đề cử giữ cương vị Thủ tướng Ukraine. Nếu được Tổng thống đề cử, việc bổ nhiệm sẽ phải được Quốc hội Ukraine thông qua theo quy định của Hiến pháp.
Ngoài ông Koretskyi, truyền thông Ukraine cũng nhắc đến một số ứng viên khác, gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, người từng giữ cương vị Thủ tướng giai đoạn 2020-2025; Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và Thị trưởng thành phố Kharkiv Ihor Terekhov. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có các cuộc gặp riêng với cả bốn quan chức này trong ngày 12/7.
Ông Koretskyi là nhà quản lý trong lĩnh vực năng lượng và hiện giữ cương vị Tổng Giám đốc Naftogaz - tập đoàn năng lượng nhà nước đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng của Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, dưới sự điều hành của ông, Naftogaz đã thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp năng lượng tại châu Âu.