10:22 29/10/2014

Lò đào tạo 'thánh chiến nhí' của IS

Những đứa trẻ chừng 5 tuổi được khủng bố IS rèn luyện kỹ năng chiến đấu và sinh tồn, học cách sử dụng súng trường cũng như nghe những bài giảng về tư tưởng cực đoan.

Những đứa trẻ chừng 5 tuổi được khủng bố IS rèn luyện kỹ năng chiến đấu và sinh tồn, học cách sử dụng súng trường cũng như nghe những bài giảng về tư tưởng cực đoan.

Những bức ảnh mới về lò đào tạo chiến binh trẻ em của IS do  nhóm hoạt động chống lại tội ác của IS tại thị trấn Raqqa công bố.


Lò đào tạo “thánh chiến nhí” có tên Al-Sharea này nằm gần thị trấn Raqqa của Syria – nơi được gọi là thành trì chiến lược của phiến quân IS. Nhóm hoạt động phản đối tội ác của IS có tên “Raqqa bị giết trong thầm lặng” đã công bố những bức ảnh mới tố cáo hành vi lạm dụng trẻ em của các phần tử Hồi giáo cực đoan.


Theo nhóm hoạt động, IS đã lập nên “trường học”Al-Sharea để huấn luyện chiến đấu cho các cậu bé từ 16 tuổi trở xuống. Bên cạnh đó, IS còn muốn bóp méo tư tưởng của thế hệ tương lai ở thị trấn Raqqa nhằm biến họ trở thành những kẻ khủng bố mang đậm tư tưởng Hồi giáo cực đoan.


Qua 16 tuổi, những nam thiếu niên này sẽ được đưa tới một trại huấn luyện quân sự chuyên sâu khác nhằm chuẩn bị cho tương lai có thể trở thành một chiến binh ngoài mặt trận hoặc một kẻ đánh bom liều chết.


Trẻ em được dạy sử dụng những khẩu súng to lớn hơn cơ thể.


Bữa ăn tập thể.


Có những cậu bé chỉ chừng 5 tuổi đã tham gia "trại đào tạo".


Những đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ.


Lò đào tạo Al-Sharea còn nhồi vào tâm trí non nớt của những đứa trẻ các tư tưởng cực đoan.


Những cậu bé dưới 16 tuổi cầm lá cờ của phiến quân IS.


Trẻ em được đào tạo để trở thành những chiến binh và những kẻ đánh bom tự sát, phục vụ cho nhóm khủng bố IS.




Hoàng Trang