12:11 25/12/2011

Liverpool: Gerrard kịp trở lại trận Blackburn

Theo tin mới nhận, tiền vệ Steven Gerrard đã hồi phục và sẽ ra sân trong trận đấu với Blackburn ở vòng 17 Premier League tới đây.

Theo tin mới nhận, tiền vệ Steven Gerrard đã hồi phục và sẽ ra sân trong trận đấu với Blackburn ở vòng 17 Premier League tới đây.

Gerrard mới chỉ chơi 5 trận ở mùa này cho Liverpool sau khi liên tục dính phải một số chấn thương. Theo thông báo mới nhất, thủ quân của Liverpool đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng có tên trong danh sách đăng ký ở trận đấu với Blackurn.

Liverpool chào đón sự trở lại của Gerrard.


"Cậu ấy đã tập luyện nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định cậu ấy đã sẵn sàng hay chưa. Chúng tôi phải chờ đợi", HLV Dalglish nói trước trận đấu.

Bên cạnh sự trở lại của Gerrard, cầu thủ Jay Spearing cũng đã trở lại sau án treo giò. Trong khi đó, tiền đạo Luis Suarez vẫn có thể ra sân ở trận đấu này bởi án treo giò 8 trận của anh chỉ có hiệu lực khi FA có kết luận cuối cùng về đơn kháng cáo. Tiền đạo người Uruguay cũng vẫn ra sân trong trận hòa 0-0 trước Wigan ở giữa tuần qua. Vấn đề của Liverpool là họ sẽ phải đối mặt với khả năng Suarez phải nhận sự công kích từ các CĐV của Blackburn.

Ở Blackburn lúc này, vấn đề người ta quan tâm nhiều nhất là HLV Steven Kean sẽ tại vị được bao lâu. Hiện tại, một lượng lớn đông đảo các CĐV của họ đều kêu gọi nhà cầm quân này nên bị sa thải. Sự chỉ trích buộc HLV Kean phải "đăng đàn" và khẳng định ông sẵn sàng gặp mặt những CĐV này để nói về những kế hoạch của ông cho tương lai.

Với quan điểm của một người đồng nghiệp, Dalglish cho rằng Kean đang gặp khó khăn và ông cần một sự ủng hộ. "Họ đang tạo ra rất nhiều áp lực và sự thất vọng là điều dễ hiểu", Dalglish nói. "Nhưng tôi không nghĩ điều này có ích và thật là buồn khi mọi thứ đang diễn ra. Tôi nghĩ điều không may là kết quả diễn ra không tốt với Kean và nếu không đưa đội bóng thoát ra khỏi khó khăn, ông ấy có nguy cơ bị sa thải. Kết quả không thể nói hết những gì mà HLV đã làm nên ông ấy cần sự ủng hộ của các cầu thủ, ông chủ và người hâm mộ", Dalglish nói thêm.

Về phía Blackburn, sau trận đấu với Liverpool, họ còn phải gặp cả M.U. Đây là 2 trận đấu quyết định tương lai của Kean. "Chúng tôi không có thứ hạng tốt lúc này. Tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Các cầu thủ đã làm tốt nhất có thể. Đây là một thời điểm khó khăn. Sẽ không bao giờ dễ dàng nhưng đó là công việc của một HLV phải làm".

Ở trận đấu này, Blackburn không có được sự phục vụ của Robinson sau khi thủ môn người Anh bị gặp một vết rách cơ nhỏ. Tuyển thủ Thụy Điển Olsson cũng chưa thể hồi phục chấn thương dây chằng.

Theo thethaovanhoa.vn