Thủ tướng Litva (Lithuania), bà Inga Ruginienė tuyên bố sẽ bắt đầu bắn hạ các khinh khí cầu buôn lậu vượt biên từ Belarus, sau khi những vật thể này liên tục gây gián đoạn hoạt động hàng không của quốc gia vùng Baltic.
Thủ tướng Litva (Lithuania), bà Inga Ruginienė. Ảnh: Getty Images
Kênh TVP World của Ba Lan cho biết tuyên bố nêu trên được người đứng đầu chính phủ Litva đưa ra hôm 27/10.
Theo TVP World, Litva là thành viên của NATO, đã bốn lần phải đóng cửa Sân bay Vilnius trong tuần trước do các khinh khí cầu xâm nhập không phận, và mỗi lần đều phải tạm thời phong tỏa các cửa khẩu biên giới với Belarus để ứng phó với sự cố.
Theo chính quyền Litva, các khinh khí cầu này do những kẻ buôn lậu thuốc lá điều khiển, tuy nhiên Vilnius cũng cáo buộc chính quyền Belarus đã không ngăn chặn hành vi này.
Bà Ruginienė gọi các vụ việc này là “những cuộc tấn công hỗn hợp/tấn công lai (hybrid attacks)”, đồng thời thông báo rằng các cửa khẩu biên giới với Belarus sẽ bị đóng, ngoại trừ các trường hợp đi lại của nhà ngoại giao và công dân Liên minh châu Âu (EU) rời khỏi Belarus.
“Hôm nay chúng tôi đã quyết định áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nhất – không còn lựa chọn nào khác”, bà Ruginienė nói trong cuộc họp báo, đồng thời cho biết chính phủ Litva có thể xem xét việc kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO để tiến hành tham vấn an ninh khẩn cấp.