05:08 12/05/2014

Litva phải tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Litva sẽ phải tiến hành vòng 2 cuộc bầu tổng thống - dự kiến vào ngày 25/5 - do hai ứng cử viên dẫn đầu vòng một đều không hội đủ số phiếu ủng hộ trên 50%.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Litva công bố sáng 12/5 cho thấy nước này sẽ phải tiến hành vòng 2 cuộc bầu tổng thống - dự kiến vào ngày 25/5 tới - với hai ứng cử viên dẫn đầu trong vòng một là đương kim Tổng thống Dalia Grybauskaite và đại diện đảng Xã hội-Dân chủ cầm quyền Zigmantas Balcytis. 

Tỉ lệ cử tri đi bầu tại Litva chỉ đạt trên 50%. Ảnh: EPA


Với 99 % số phiếu được kiểm, bà Dalia Grybauskaite giành được 45,8% phiếu ủng hộ, trong khi người về thứ hai, ông Zigmantas Balcytis được 13,7 %. Tỉ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vòng một ngày 11/5 đạt 52,1%.

Các cuộc thăm dò dư luận trước đó đều cho thấy bà Grybauskaite, 58 tuổi, được mệnh danh là "Bà đầm thép" của Litva, nhiều khả năng sẽ tái cử trong cuộc bầu cử lần này. Theo luật, tổng thống nước cộng hòa vùng Baltic Litva được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp. Các ứng cử viên không được trẻ hơn 40 tuổi, phải là công dân của Litva và đã sinh sống thường xuyên tại đất nước ít nhất 3 năm gần đây.


TTXVN/Tin Tức