06:15 03/06/2026

Litva chờ quyết định về đợt triển khai quân tiếp theo của Mỹ

Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Litva sau khi hoàn thành đợt triển khai luân phiên, trong khi thời điểm triển khai lực lượng thay thế vẫn chưa được xác định.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia tại Nemirseta, Litva, ngày 15/6/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Vilnius ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết đợt luân chuyển tiếp theo hiện vẫn đang được xem xét trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

“Đợt luân chuyển tiếp theo hiện đang được xem xét vì số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu đang thay đổi, điều này tất yếu dẫn tới việc rà soát lại bố trí lực lượng trong khu vực”, ông Kaunas nói.

Theo hãng tin Reuters, diễn biến này có thể khiến Litva lần đầu tiên kể từ năm 2020 không còn một tiểu đoàn thiết giáp Mỹ nào hiện diện trên lãnh thổ.

Tuy nhiên, giới chức Litva cho biết đã nhận được bảo đảm từ phía Washington rằng một đợt triển khai mới cuối cùng vẫn sẽ được thực hiện, dù quy mô và thời điểm cụ thể chưa được công bố.

“Chúng tôi được bảo đảm rằng sẽ có một đợt luân chuyển tiếp theo tại Litva. Tuy nhiên, thời điểm triển khai, năng lực tác chiến cũng như quy mô lực lượng sẽ được thông báo sau”, Bộ trưởng Kaunas cho biết.

Sự không chắc chắn liên quan đến kế hoạch triển khai quân diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đánh giá lại mức độ hiện diện quân sự tại châu Âu.

Trong những năm gần đây, các đợt luân chuyển quân đội Mỹ tại Litva gần như diễn ra liên tục. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Washington đã mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực Baltic, duy trì lực lượng luân phiên khoảng 1.000 binh sĩ cùng các phương tiện bọc thép và trang thiết bị hỗ trợ.

Theo Bộ trưởng Kaunas, các quan chức Mỹ đã tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của khu vực Baltic đối với NATO cũng như vai trò của Litva trong liên minh quân sự này.

“Chúng tôi được trấn an rằng khu vực Baltic có ý nghĩa sống còn đối với NATO và Mỹ. Họ đánh giá cao những khoản đầu tư của Litva cho quốc phòng, đồng thời coi mức chi tiêu quốc phòng của chúng tôi là hình mẫu cho các đồng minh khác”, ông nói.

Litva, quốc gia có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus, đã đẩy mạnh đáng kể chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Theo số liệu của chính phủ nước này, ngân sách quốc phòng đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2022. Trong năm nay, Litva dự kiến dành khoảng 5,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quân sự cao nhất trong NATO.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc