06:10 11/06/2026

Litva chi hơn 1 tỷ USD cho thương vụ quân sự đặc biệt từ Đức

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Litva sẽ mua các phương tiện quân sự do Đức sản xuất với tổng giá trị khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,14 tỷ USD), trong nỗ lực tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trước những lo ngại an ninh gia tăng ở sườn Đông châu Âu.

Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 A7 của quân đội Đức tham gia buổi huấn luyện ở Munster. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Litva cho biết lực lượng vũ trang nước này đã ký thỏa thuận với đại diện địa phương của các nhà sản xuất ô tô Đức để mua xe tải quân sự chuyên dụng của Tập đoàn Daimler Truck và xe địa hình của Hãng Mercedes-Benz. Litva là quốc gia vùng Baltic, đồng thời là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo thỏa thuận, Litva sẽ tiếp nhận các xe địa hình thuộc dòng Mercedes G-Class cùng các mẫu xe tải quân sự Unimog, Zetros và Arocs do Daimler Truck sản xuất. Mercedes-Benz hiện vẫn nắm khoảng 30% cổ phần tại Daimler Truck, công ty sở hữu mảng xe thương mại trước đó của tập đoàn này.

Việc bàn giao các phương tiện dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2032. Một phần kinh phí mua sắm sẽ được tài trợ thông qua khoản tín dụng quốc phòng trong khuôn khổ chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu” (SAFE) của EU.

Bộ Quốc phòng Litva đánh giá đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực hậu cần của lực lượng vũ trang nước này. Các phương tiện mới sẽ phục vụ vận chuyển binh sĩ, vũ khí và hàng tiếp tế, qua đó nâng cao năng lực cơ động, bảo đảm hậu cần và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Litva.

Những năm gần đây, Chính phủ Litva đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội. Hợp đồng mua phương tiện quân sự từ Đức cho thấy các nước vùng Baltic tiếp tục ưu tiên nâng cao năng lực phòng thủ, đặc biệt trong các lĩnh vực hậu cần, cơ động và triển khai lực lượng nhanh trên thực địa.

Vũ Hiệp (TTXVN)