03:08 29/03/2017

Lionel Messi nhận án cấm thi đấu quốc tế 4 trận ngay trước giờ ra sân Bolivia

Tối 28/3, chỉ còn cách giờ Argentina thi đấu với Bolivia vỏn vẹn 5 tiếng, FIFA công bố lệnh cấm siêu sao Lionel Messi 4 trận do có hành vi buông lời lẽ thô tục với trợ lý trọng tài trong trận Argentina gặp Chile rạng sáng 24/3.

Messi tranh cãi với trọng tài. Ảnh: AP

Bản thông cáo được đăng trên trang web chính thức của FIFA ghi rõ: “Cầu thủ Lionel Messi bị buộc tội vi phạm điều luật thứ 57 trong Quy định kỷ luật của FIFA (FDC) khi có lời lẽ thô tục một cách trực tiếp với trợ lý trọng tài.”

“Với lỗi này, Lionel Messi sẽ bị cấm thi đấu 4 trận dấu chính thức và phạt 10.000 Franc Thụy Sỹ.”

“Trận đấu đầu tiên áp dụng án phạt kể trên sẽ là trận đấu tiếp theo của vòng loại FIFA World Cup 2018 giữa Bolivia và Argentina sẽ được thi đấu vào hôm nay 28/3.”

“Các trận đấu bị phạt còn lại sẽ phân bổ tiếp vào các trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo.”

Trong trận đấu với Chile, Messi đã có lời lẽ thô tục với trọng tài biên Marcelo van Gasse. Hành động này được ghi lại rõ ràng trên sóng truyền hình.

Hình ảnh Messi buông lời lẽ thô tục với vị trợ lý trọng tài được ghi lại trên sóng truyên hình trực tiếp. Ảnh: DM

Với án phạt kể trên, Argentina sẽ không có sự phục vụ của trụ cột Messi trong các trận đấu làm khách tại Bolivia. Tiếp theo là sự vắng mặt của anh lần lượt là các trận Uruguay, Venezuela và Peru. Người hâm mộ mất cơ hội chứng kiến lần gặp lại của cặp đôi Messi và Luis Suarez của Uruguay vào tháng 8. Messi chỉ có thể trở lại vào loạt trận đấu cuối của vòng loại gặp Ecuador vào tháng 10.

Đây rõ ràng là một “thảm họa”đối với Argentina khi thi đấu vòng loại World Cup 2018 đầy khắc nghiệt ở khu vực Nam Mỹ. Argentina hiện đứng thứ 3 sau 13 trận đấu vòng loại khu vực Nam Mỹ với 22 điểm. Tuy thế, vị trí này của Argentina luôn bị đe dọa bởi lẽ ngoại trừ Brazil ổn định ở vị trí dẫn đầu với 30 điểm thì các đội bóng xếp sau đang bám rất sát. Cụ thể Colombia (21 điểm), Ecuador (20 điểm), Chile (20 điểm) xếp thứ 6 chỉ cách Argentina vỏn vẹn 2 điểm.

Thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Argentina, họ sẽ làm đơn kháng án. Thư ký của đội tuyển quốc gia nước này, ông Jorge Miadosqui chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi đã rất bất ngờ khi án phạt được đưa ra. Chúng tôi rất phẫn nộ bởi cái cách người ta đưa án phạt chỉ cách thời điểm thi đấu có vài giờ. Chúng tôi sẽ làm đơn kháng án. Chúng tôi tin là án phạt có thể thấp hơn mức hiện tại. Messi buồn, tất cả chúng tôi ở đây cũng buồn.”

Sau vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ có 4 đội bóng xếp trên là giành quyền tới Nga, đội bóng xếp thứ 5 có cơ hội thi đấu play-off với đội bóng ở khu vực khác.


Minh Đăng/Báo Tin Tức