05:11 16/05/2018

Lionel Messi: Neymar sang Real Madrid là thảm họa với Barcelona

Paris St Germain đang bị đồn đoán chỉ là “trạm trung chuyển” đưa Neymar đi một vòng từ Barcelona về với Real Madrid. Với người đồng đội cũ Lionel Messi đây sẽ là một thảm họa.

Neymar sang Real sẽ là thảm họa

Cùng nhau tại Barcelona, Messi và Neymar vô địch cả Champions League và hai danh hiệu La Liga. Trước tin đồn Neymar sẽ chuyển sang thi đấu cho đội bóng đối thủ tại giải quốc nội Tây Ban Nha, Messi khẳng định với tờ kênh truyền hình thể thao Argentina TyC Sports, đây sẽ là thảm họa.

Neymar có nhiều kỷ niệm với Barcelona. Ảnh: Eurosport

“Đó sẽ là thảm họa bởi cậu ấy có nhiều kỷ niệm với Barcelona. Neymar giành những cúp vô địch quan trọng tại đây, là Champions League, là La Liga. Nếu cậu ấy dừng chân tại Real Madrid, đó sẽ là cú giáng mạnh vào chúng tôi.

Bổ sung thêm sức mạnh, đẳng cấp của Madrid sẽ cao hơn nhiều chính họ bây giờ”.

Messi đồng thời cũng chia sẻ cầu thủ người Brazil đã biết những gì anh suy nghĩ vì họ đã từng trao đổi với nhau về vấn đề này.

Khi Neymar rời khỏi Barcelona bằng hợp đồng kỷ lục về giá chuyển nhượng cầu thủ, Messi cùng các CĐV Barcelona cũng có nhiều bất ngờ.

Bức ảnh bộ ba cầu thủ ngôi sao của Barcelona có tới gần 5 triệu lượt yêu thích. Ảnh: Instagram

Đầu tuần này, lãnh đạo đội bóng Paris St Germain từng khẳng định “200%” Neymar sẽ ở lại Paris mùa bóng sau.

Mệt mỏi vì những đồn đoán, Neymar từ chối mọi bình luận và khẳng định anh đang tập trung hoàn toàn cho việc phục hồi chấn thương để tham dự World Cup chỉ tháng sau là đã khởi tranh.

Không cần cạnh tranh với Cristiano Ronaldo

Messi cũng phủ nhận chuyện anh cạnh tranh với Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Messi khẳng định chỉ cạnh tranh với chính bản thân mình. Ảnh: Eurosport

“Tôi không cạnh tranh với Cristiano” – Messi chia sẻ - “Dù không phủ nhận việc họ vô địch giải đấu quốc nôi hay vào tới chung kết Champions League cũng kích thích chúng tôi nỗ lực. Bản thân tôi cũng muốn vô địch La Liga hay Champions League”.

“Mọi điều hoàn toàn không phải là để vươn lên thành cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Tôi chưa bao giờ xếp hàng ai là giỏi nhất, giỏi nhì, ba hay bốn”.

“Từ năm này qua năm khác, tôi chỉ cạnh tranh với chính bản thân mình để phấn đấu ngày một tốt hơn, vượt qua những gì tôi đã làm được trước đây. Những chiếc cúp ngày một nhiều vào cuối mỗi mùa giải chứng tỏ tôi đã làm điều đó rất tốt. Và còn gì tiếc nuối là những danh hiệu với đội tuyển quốc gia chưa có được”.

Ứng cử viên vô địch World Cup 2018

Với Argentina, Messi khẳng định mục tiêu của đội ít nhất là vào đến bán kết. Thất bại ở trận chung kết 4 năm trước tại World Cup Brazil, Argentina tiếp tục chịu cơn khát danh hiệu ở các giải đấu lớn. Lần gần nhất họ có chức vô địch một giải đấu lớn là Copa America 1993.

Messi tham dự phỏng vấn của kênh truyền hình Argentina TyC Sports. Ảnh: Eurosport

Messi chia sẻ: “Danh hiệu là gánh nặng lớn mà chúng tôi phải mang và muốn vượt qua”.

HLV Jorge Sampaoli của Argentina chỉ giúp cho đội bóng này thắng 5 trong số 10 trận chỉ đạo.

Theo Messi, những ứng cử viên vô địch cho giải đấu này sẽ là Brazil, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Minh Đăng/Báo Tin tức