04:19 17/04/2017

Lính Triều Tiên ăn kem, xem triển lãm giữa căng thẳng chiến tranh

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân rình rập cũng chẳng thể nào làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên: binh sĩ vô tư ăn kem còn người dân kéo nhau tới bể bơi giải nhiệt.

Hai binh sĩ Triều Tiên thưởng thức cây kem mát lạnh.

Sau vụ phóng tên lửa thất bại vào sáng sớm 16/4 - một ngày sau cuộc diễu binh phô trương sức mạnh quân sự ở Bình Nhưỡng, dư luận thế giới đang đổ dồn vào chỉ trích Triều Tiên. Các nước trong khu vực và Mỹ ngay lập tức lên án cũng như xem xét biện pháp đáp trả.

Bất chấp tình hình căng thẳng ở Bán đảo Triều Tiên đang tác động lên khắp thế giới, người dân nước này vẫn vô tư tận hưởng ngày cuối tuần ở các khu vui chơi giải trí tại thủ đô nhân sự kiện kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc sống tại Bình Nhưỡng giữa "tâm bão" dịp cuối tuần qua do Daily Mail tổng hợp:

Dù nguy cơ chiến tranh cận kề, các binh sĩ Triều Tiên vẫn vô tư tận hưởng ngày nghỉ lễ.

Xem lại ảnh chụp lưu niệm.

Những nữ quân nhân chụp ảnh bên hoa.

Cha bế con đi xem triển lãm.

Hai học sinh nhoài người qua cửa sổ xe buýt để ngắm cảnh thủ đô nhân ngày lễ lớn.

Một binh sĩ giám sát đám đông hàng trăm người đang đổ về quảng trường trung tâm.

Hai em nhỏ vui tươi trong màu áo lính.

Triển lãm hoa và các khu giải trí đều đông kín người tham quan.

Các gia đình đưa con tới công viên nước.

Khói bốc lên từ một nhà máy nằm bên bờ sông Yalu đối diện biên giới Trung Quốc.

Cha đèo con đi trên đường quê.

Theo truyền thông quốc tế, CHDCND Triều Tiên đang quyết tâm tiến hành một vụ thử hạt nhân vào tuần tới sau thất bại sáng 16/4.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-ryol nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẵn sàng cho tình huống chiến tranh nếu đó là điều Mỹ mong muốn, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này về cả chất lượng lẫn số lượng.

Mối căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington đang nhanh chóng tăng nhiệt từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức ngày 20/1. Bên cạnh đó, mật độ tập trận dày đặc giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản đã khiến tình hình Triều Tiên thêm sôi sục, đặc biệt khi Mỹ cử tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson áp sát bán đảo.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức