10:15 26/10/2012

Lính Mỹ chết vì tự tử nhiều hơn vì chiến đấu

Báo cáo công bố ngày 25/10 của quân đội Mỹ cho thấy, số quân nhân tự tử từ đầu năm cho đến 30/9/2012 là 247 người, trong khi số chiến sĩ tử trận chỉ là 222. Chỉ riêng trong tháng 9, đã có 31 quân nhân tự tử, một con số quá lớn.

Báo cáo công bố ngày 25/10 của quân đội Mỹ cho thấy, số quân nhân tự tử từ đầu năm cho đến 30/9/2012 là 247 người, trong khi số chiến sĩ tử trận chỉ là 222. Chỉ riêng trong tháng 9, đã có 31 quân nhân tự tử, một con số quá lớn.


Lính Mỹ đang chịu những áp lực tinh thần lớn.



Tất cả các binh chủng trong quân đội Mỹ đều đang mất quân số do "kẻ thù" vô hình này. Để đối phó với vấn nạn tự tử, quân đội đã thiết lập nhiều chương trình điều trị và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho quân nhân.


Trong một thông cáo báo chí, trung tướng Howard Bromberg, Phó tổng tham mưu trưởng phụ trách nhân lực, đã đề nghị tất cả các binh sĩ, người thân của họ và mọi công dân có thể có liên quan đến một quân nhân “hãy quan tâm lẫn nhau, nhằm phát hiện những dấu hiệu như lạm dụng thuốc, trục trặc trong các mối quan hệ, rút khỏi các hoạt động tập thể...” để có thể kịp thời giúp đỡ những binh sĩ có vấn đề về tâm lý.


Thông cáo của quân đội cũng cung cấp Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia, hoạt động liên tục, cũng như những tài liệu và chương trình ngăn ngừa nạn tự tử.



T.H