09:07 18/09/2012

Lính Iran sắp diễn tập an ninh, phòng thủ ở thủ đô

Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Kazemeini cho biết lực lượng này đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc diễn tập an ninh, phòng thủ và cứu nạn ở thủ đô Têhêran.

Kênh truyền hình Press TV ngày 17/9 đưa tin Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Kazemeini cho biết lực lượng này đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc diễn tập an ninh, phòng thủ và cứu nạn ở thủ đô Têhêran.

Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Mohsen Kazemeini. Ảnh Internet.


Theo ông Kazemeini, các lữ đoàn thuộc một số đơn vị của IRGC sẽ tham gia cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày mang mật danh Imam Jafar Sadeq.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho hay cuộc tập trận đáng lẽ được tổ chức trong tháng 9, nhưng sau đó đã lùi sang ngày 11-12/10 sau khi cân nhắc một số yếu tố. Hãng này dẫn lời ông Kazemeini nhấn mạnh đến tính cập nhật của cuộc tập trận, sự kiện vốn được dàn dựng và lên kế hoạch dựa trên tình hình hiện nay của kẻ địch.

Trong quá trình tập trận, một số lữ đoàn IRGC sẽ diễn tập đồng thời ở những khu vực khác nhau của thủ đô.

* Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano ngày 17/9 tuyên bố ông muốn tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Iran liên quan tới những nghi vấn xung quanh các hoạt động nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân của nước CH Hồi giáo này, bất chấp kết quả không khả quan của một loạt cuộc gặp diễn ra trong năm nay.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thường niên của IAEA tại Viên (Áo), ông Amano cho biết cơ quan này "cam kết tăng cường đối thoại" với Têhêran.

Cùng ngày, Iran đã lên tiếng cáo buộc IAEA về cách tiếp cận vô lý và xử lý yếu kém bằng ngôn từ mạnh mẽ hiếm thấy trong phiên họp toàn thể của cơ quan này. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoon Abbasi Davani nói rằng "các phần tử khủng bố và phá hoại" có thể đã thâm nhập vào IAEA, đồng thời khẳng định cơ quan này đang bị "các nước nào đó" chi phối, một sự ám chỉ rõ ràng tới những đối thủ phương Tây của Têhêran.


TTXVN/Tin tức