06:12 10/06/2021

Lĩnh án 7 năm tù giam vì tính côn đồ, hung hãn

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chamaléa In (23 tuổi, ngụ xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chú thích ảnh
Bị cáo Chamaléa In tại phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 22/8/2020, Chamaléa In cùng chín thanh niên là người địa phương tổ chức ăn nhậu, mở loa nhạc hát tại khu vực đập nước hồ Bà Râu. Lúc này, anh Đào Văn Vui (trú xã Tân Hải, huyện Ninh Hải) cùng ba người bạn đi xe mô tô ngang qua nhóm Chamaléa In đang nhậu. Do có quen biết với nhau nên một người bạn trong nhóm của Chamaléa In gọi bạn anh Vui vào nhậu. Cả nhóm ghé vào nhậu, riêng anh Vui và anh Thanh không nhậu mà đứng nhảy theo tiếng nhạc của loa phát ra.

Trong lúc nhảy, Vui đã làm đổ thức ăn và rượu, một người trong nhóm của Chamaléa In liền lao vào đánh. Anh Thanh chạy ra can ngăn nhưng cũng bị nhóm của Chamaléa In đánh luôn. Anh Vui và Thanh bỏ chạy thì bị nhóm của Chamaléa In tiếp tục truy đánh, làm anh Vui gục ngã.

Trong lúc đánh, một thành viên trong nhóm Chamaléa In dùng gậy đánh trúng vai khiến anh Thanh bị thương tích. Lúc này, một người trong nhóm của Chamaléa In chạy đến can ngăn thì nhóm của Chamaléa In mới không đánh anh Thanh nữa.

Sau khi bỏ đi được một đoạn, nghĩ còn bực tức chuyện anh Vui nhảy đạp làm đổ thức ăn và rượu nên Chamaléa In quay lại nhặt một cục đá ở lề đường chạy đến chỗ anh Vui đang nằm đập mạnh hai nhát, trúng vào vai trái và thái dương đỉnh trái đầu anh Vui làm chảy máu.

Thấy Chamaléa In đánh anh Vui, cả nhóm tới can, Chamaléa In vứt cục đá rồi bỏ về nhà. Anh Vui được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích, anh Vui bị thương đỉnh thái dương trái, tụ máu ngoài màng cứng, vết khuyết sọ đỉnh trái có đường kính 3,5 cm, tỷ lệ thương tích 36%. Riêng đối anh Thanh, do vết thương nhẹ nên gia đình không yêu cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, Chamaléa In thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sau sự việc, gia đình Chamaléa In và nhóm thanh niên tham gia đánh nhau đã bồi thường cho anh Vui số tiền 100 triệu đồng để chữa trị, bồi thường anh Thanh số tiền 2 triệu đồng.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Chamaléa In là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe và muốn tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật. Việc anh Vui không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của Chamaléa In. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chamaléa In 7 năm tù giam.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)