06:16 11/06/2026

Lĩnh án 4 năm tù vì hủy hoại hơn 10 ha rừng tự nhiên

Ngày 11/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Chính (sinh năm 1973, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) 4 năm tù về tội “Hủy hoại rừng” do chặt phá hơn 10 ha rừng tự nhiên tại khu vực Hang Cóc, phường Bình Khê.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, năm 2016, Đặng Quốc Chính mua lại 45,7 ha rừng trồng tại khu vực đồi Hang Cóc (nay thuộc phường Bình Khê) và làm thủ tục nhận khoán đất rừng tại các lô thuộc khoảnh 6, tiểu khu 9 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đông Triều quản lý. Khoảng tháng 2/2021, nhằm mở rộng diện tích canh tác, Chính thuê người và phương tiện chặt phá, phát dọn phần diện tích rừng tự nhiên giáp ranh với diện tích đất nhận khoán. Trong quá trình thực hiện, bị cáo trực tiếp chỉ đạo nhóm người làm thuê triệt hạ cây rừng và cam kết chịu trách nhiệm nếu bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 23/2/2021, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đông Triều kiểm tra hiện trường, phát hiện 10,364 ha rừng đặc dụng có nguồn gốc tự nhiên tại khoảnh 6, tiểu khu 9, phường Bình Khê bị hủy hoại. Tại hiện trường, nhiều cây rừng bị đốn hạ nằm la liệt, một số khu vực có dấu hiệu bị đốt cháy. Kết quả định giá tài sản xác định tổng khối lượng gỗ tự nhiên bị thiệt hại là 257,961 m³, trị giá hơn 438 triệu đồng. Đến ngày 4/3/2026, bị cáo Đặng Quốc Chính đã đến cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, chủ động khắc phục hậu quả, tòa đã tuyên mức án nêu trên nhằm răn đe, giáo dục chung.

Thanh Vân (TTXVN)