03:22 22/03/2016

Liệu Pep có phải chơi ở Europa League?

Chiến thắng của Manchester United ngay tại sân Etihad không chỉ làm cho cuộc đua vào tốp 4 của giải Ngoại hạng trở nên quyết liệt mà sau trận đấu này, rất nhiều câu hỏi cũng đã được đặt ra liên quan đến tương lai của cả hai đội.

Trận thua này của Man City cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của Pep Guardiola trước khi HLV này cập bến Man xanh mùa sau. Pep đang bị xem là “nguyên nhân” khiến Man City từ một ứng cử viên hàng đầu trên 4 đấu trường ở thời điểm đầu năm 2016, đến giờ chỉ còn mỗi đấu trường Cúp Liên đoàn là thành công. Man xanh chỉ thắng 3 trận trong số 11 trận đấu, kể từ khi lãnh đạo đội bóng thông báo chính thức về việc Pep sẽ đến vào mùa hè 2016. Họ bị Leicester, Tottenham, Liverpool và gần đây nhất là MU, những đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League, đánh bại. Từ vị thế ứng viên vô địch, Man City rơi xuống vị trí thứ 4 và bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa tới 15 điểm và chỉ hơn hai đội xếp sau là West Ham và MU vỏn vẹn 1 điểm.

Nếu không cải thiện lối chơi, MC sẽ chào đón Pep ở sân chơi Europa League mùa tới. Ảnh: eurosport


Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã vô địch Cúp Liên đoàn và lần đầu vào tứ kết Champions League và chạm trán PSG. Nếu đánh bại nhà ĐKVĐ Ligue 1, rất có khả năng đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Bayern của chính Pep. Một sự gặp gỡ vô cùng lý thú.

HLV người Tây Ban Nha Pep Guardiola ký hợp đồng 3 năm với Man City, cho phép ông rời Bayern Munich và đến làm việc tại Ngoại hạng Anh từ mùa sau. Không có điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Pep Guardiola và Man City trong trường hợp đội chủ sân Etihad không được dự Champions League mùa sau. Như vậy, Guardiola chắc chắn sẽ có mặt ở Man City vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên thất bại trước người hàng xóm MU đã là thất bại thứ 9 trong mùa tại giải Ngoại hạng Anh và cơ hội vô địch đã là quá ít với Man xanh. Nhiều người cho rằng Man City đã phạm sai lầm là công khai quyết định bổ nhiệm Guardiola khi mùa giải còn nửa chặng đường nữa mới kết thúc. Đội chủ sân Etihad đang đối mặt nguy cơ phải dự Europa League mùa sau. HLV người Tây Ban Nha chưa bao giờ cầm quân ở Europa League. Điều này chẳng khác gì một cái tát đối với một “ngôi sao” trên băng ghế huấn luyện như Pep, khi phải tham gia một sân chơi hạng hai.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thi đấu tệ hại của Man xanh, nhưng chỉ có được 51 điểm sau 30 trận đấu là con số tệ nhất của Man City tính từ mùa 2011 - 2012. Vì thế, việc thay đổi nhân sự là chuyện đương nhiên và buộc phải xảy ra ở đội bóng đầy tham vọng như The Citizens.

Trong khi đó, những tín hiệu lạc quan mà ông Van Gaal đem đến ở các cầu thủ trẻ hay sự cải biến lối chơi, chỉ là hậu quả của một giai đoạn rất dài sai lầm về việc tuyển dụng, cũng như đấu pháp chơi bóng nặng về kiểm soát. Chiến thắng tối thiểu 1 - 0 này là trận thứ 14 mà MU giữ sạch mành lưới. Con số trên cho thấy Man United không cần đến Mourinho vẫn có được sự chắc chắn. Từ Giáng sinh đến nay, dù rất nhiều tin đồn bị sa thải, nhưng Van Gaal vẫn chèo lái Quỷ đỏ một cách vững vàng. Cơ hội dự Champions League mùa sau đã được thắp lên, điều đó trở nên khó khăn hơn với lãnh đạo MU trước rất nhiều thông tin rằng “Ngài đặc biệt” Mourinho sẽ đến ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB thay Van Gaal khi mùa giải này kết thúc.

Trong cuộc họp báo trước trận derby với Man City, HLV trưởng Van Gaal của Man United đã dõng dạc tuyên bố rằng ông không hề cảm thấy áp lực nào và ông hoàn toàn tin tưởng là sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United mùa tới.


Minh Đăng