11:21 27/11/2025

Liên tục các chuyến hàng cứu trợ từ đất Mỏ vào vùng lũ Lâm Đồng

Ngày 27/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tiếp nhận và bố trí phương tiện vận chuyển hơn 100 tấn hàng hóa vào tỉnh Lâm Đồng.

Đây là đợt hàng cứu trợ thứ tư của nhân dân đất Mỏ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái sâu sắc đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng do mưa bão. 

Chú thích ảnh
Nhiều lực lượng tham gia tình nguyện bốc xếp hàng hóa. 

Hoạt động được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, cụ thể hóa kịp thời chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc các địa phương hỗ trợ trực tiếp, chi viện cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác, huy động tổng lực nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, nhân dân để hỗ trợ Lâm Đồng, bằng tiền mặt và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong đợt hỗ trợ khẩn cấp đầu tiên, Hội ưu tiên vận động, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men và vật tư y tế dự phòng, các vật dụng vệ sinh nhà cửa, phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh. Các đợt hàng hóa tỉnh Quảng Ninh chuyển vào rất kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân sau khi nước rút. Để đồng bào Lâm Đồng sớm ổn định cuộc sống, bước sang giai đoạn 2, Hội dự định hỗ trợ các mặt hàng giúp tái thiết cuộc sống và sản xuất.

Chú thích ảnh
Hàng trăm tấn hàng hóa được tập kết, chờ sắp xếp phương tiện vận chuyển. 

Theo ông Thành, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục báo cáo với tỉnh, khảo sát từ phía tỉnh Lâm Đồng về nhu cầu giai đoạn sau, từ đó xin chỉ đạo để tính toán việc hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân. Đến nay, Quảng Ninh đã và đang vận chuyển vào Lâm Đồng khoảng 400 tấn hàng. Riêng ngày 27/11, đã có hơn 30 tấn hàng được vận chuyển và 80 tấn sẽ xuất phát trong tối cùng ngày.

Phong trào ủng hộ đồng bào Lâm Đồng đã lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân Quảng Ninh, tạo nên một hình ảnh đẹp về tinh thần "lá lành đùm lá rách". Hình ảnh những chuyến xe chở đầy ắp hàng cứu trợ, cùng với sự nhiệt huyết của các tình nguyện viên, trong đó có cả những người lớn tuổi, là minh chứng rõ nét nhất.

Ông Nguyễn Xuân Trường (68 tuổi), khu phố Yết Kiêu, phường Hồng Gai, không chỉ ủng hộ vật chất trực tiếp mà còn tham gia bốc xếp tại điểm tập kết hàng hóa ngay từ những ngày đầu.

Chú thích ảnh
Các túi gạo được đóng gói cẩn thận trước khi đưa đến tay người dân vùng bị ảnh hưởng do bão lũ. 

“Tình người, tinh thần yêu thương, đùm bọc đồng bào bị lũ lụt lớn lắm. Mình tuổi cao, sức yếu, không đi vào đến Lâm Đồng được thì mình góp sức ở đây. Từ lúc tỉnh kêu gọi, tôi và nhiều cô bác trong khu phố, dù tuổi đã ngoài lục tuần, thất tuần, cũng có mặt để giúp bốc xếp hàng hóa, phân loại nhu yếu phẩm, quyên góp tiền của. Thấy hàng hóa chất đầy lên xe, tấm lòng của người dân mình được chuyển đi, trong lòng thấy ấm áp lắm. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ giúp bà con Lâm Đồng sớm vượt qua hoạn nạn”, ông Trường xúc động chia sẻ.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Quảng Ninh không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để đồng bào Lâm Đồng vững vàng vượt qua thiên tai, sớm ổn định sản xuất, tái thiết cuộc sống.

Hiện, các câu lạc bộ thiện nguyện tỉnh Quảng Ninh vẫn còn một số lượng lớn hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ nhưng việc bố trí phương tiện vận chuyển còn khó khăn. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cân đối để tấm lòng của người dân vùng Mỏ sẽ đến được với người dân Lâm Đồng trong thời gian sớm nhất. Tất cả vững niềm tin đồng bào vùng lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)