12:22 03/12/2019

Liên tiếp ứng cứu nhiều sự cố trên biển

Lực lượng chức năng và người dân tích cực cứu hộ, cứu nạn nhiều tàu cá và ngư dân một số địa phương gặp nạn trên biển.

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 10 giờ ngày 3/12, tại khu vực cách phía Đông Bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khoảng 178 hải lý, tàu cá PY 90431 TS có 5 ngư dân bị phá nước, nguy cơ bị chìm (tại khu vực trên có tàu PY 90467 TS đang hành trình tới hỗ trợ); thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo, huy động tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực, đặc biệt tàu PY 90467 TS đến hỗ trợ tàu cá bị nạn. Cùng với đó, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu PY 90467 TS, nắm tình hình tàu PY 90431 TS, tiếp tục phát thông báo hàng hải; Bộ Tham mưu Hải Quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu cá trên. Lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, tàu PY 90431 TS  và 5 ngư dân tàu bị nạn được tàu PY 90467 TS cứu an toàn.

Cũng vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 3/12, tàu cá NA 94252 TS có 7 ngư dân đã được tàu NA 95070 TS lai dắt về cảng Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An an toàn. Trước đó, lúc 10 giờ 35 phút ngày 2/12, tàu cá trên bị hỏng máy neo đậu tại chỗ tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 7 hải lý.

Lúc 8 giờ ngày 3/12, tại cửa Đà Nông, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tàu KH 90233 TS có 1 người tên là Trương Thanh Hải sinh năm 1973 bị rơi xuống biển mất tích. Bộ đội Biên phòng Phú Yên điều 1 ca nô với 15 cán bộ chiến sỹ  phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

Liên quan đến vụ tàu hàng Nordana Sophia có 18 thành viên quốc tịch Thái Lan, trọng tải 8.976 tấn (không tải), bị thủng buồng máy và chìm lúc 9 giờ 20 phút ngày 28/11, trong ngày 3/12, hai tàu 926 (Quân chủng Hải quân) và tàu Thiên Tài 168 (Cảng vụ Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, sẵn sàng ứng phó sự cố dầu tràn và các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 30/11, tại khu vực cách phía Đông Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khoảng 75 hải lý, tàu cá NĐ 92656 TS có 6 ngư dân bị hỏng máy, không khắc phục được, tàu bị phá nước (khu vực có gió cấp 6), thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam điều tàu SAR 411 từ Cửa Lò đi cứu nạn lúc 9 giờ 15  phút ngày 3/12. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ tàu cá bị sự cố.

Thắng Trung   (TTXVN)