03:20 13/03/2020

Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện một xe ô tô biển số giả đang vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn huyện Phước Sơn.

 Theo đó, ngày 12/3, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn đã kiểm tra xe ô tô 12 chỗ 16M-2504, phát hiện trên xe có cất giấu 23 phách gỗ được xác định là gỗ Dổi, Huỳnh đường, Chuồn… với khối lượng gần 5 m3. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Lê Văn Sơn (42 tuổi, trú tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên. Lực lượng chức năng xác định biển kiểm soát 16M-2504 được gắn trên xe là biển số giả. Qua đấu tranh khai thác, lái xe Lê Văn Sơn đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.  

Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ phương tiện cùng tang vật để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

 Ngày 13/3, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đang kêu gọi đối tượng Phạm Ngọc Quyên (sinh năm 1986, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc ra trình diện trước pháp luật để được xem xét hưởng khoan hồng của Nhà nước.

Được biết, đối tượng Quyên giữ vai trò tổ chức và làm cái cho 10 bị can  trong vụ án đánh bạc bị khởi tố trên địa bàn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pa phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc buôn Mlah, xã Phú Cần. Tang vật thu được gồm một số vật dụng phục vụ cho việc xóc đĩa và hơn 11 triệu đồng tiền mặt có trên chiếu bạc. Công an huyện Krông Pa thu giữ tang vật vụ án và tạm giữ 10 đối tượng tham gia xóc đĩa tại hiện trường.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Pa xác định thêm đối tượng Phạm Ngọc Quyên (sinh năm 1986, trú huyện Krông Pa, Gia Lai) giữ vai trò tổ chức và làm cái cho 10 đối tượng nêu trên tham gia đánh bạc. 

Chú thích ảnh
Tang vật vụ đánh bạc. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trên về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ 10 bị can bị truy tố về tội danh đánh bạc gồm: Hồ Ngọc Tuấn, Phạm Ngọc Bình, Trần Xuân Huy (đều trú huyện Krông Pa, Gia Lai); Nguyễn Duy Tạo, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thành Niên (trú tại huyện Tuy An, Phú Yên); Nguyễn Thành Yên (trú tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên); Hồ Ngọc Thoại (trú huyện Đồng Xuân, Phú Yên); Phạm Ngọc Dũng (trú huyện Sơn Hòa, Phú Yên); Phan Văn Út (trú huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Hồng Điệp - Trần Tĩnh - Khoa Chương (TTXVN)