06:18 18/06/2026
Ngày 18/6, Cục Hải quan cho biết, trong nửa đầu tháng 6/2026, lực lượng hải quan trên các tuyến biên giới phía Bắc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát
Tại Quảng Ninh, ngày 8/6/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Chi cục Hải quan khu vực VIII) chủ trì kiểm tra tàu QN-7117 hoạt động tại khu vực đảo Rều, phường Cẩm Phả có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 210 kg chân gà đông lạnh chưa qua chế biến được chứa trong 7 thùng carton, bên ngoài dán tem chữ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng đã có dấu hiệu rã đông, bốc mùi hôi thối. Chủ hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Tại Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Chi cục Hải quan khu vực VII) phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện hai vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Cụ thể, ngày 12/6/2026, lực lượng chức năng phát hiện 340 kg thực phẩm các loại gồm lạp xưởng đông lạnh, thịt xiên đông lạnh, tôm hùm đất đông lạnh, trứng gà ăn liền, xúc xích ăn liền và đùi gà ăn liền. Toàn bộ số hàng không xác định được chủ sở hữu, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; nhiều mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu rã đông.
Tiếp đó, ngày 15/6/2026, lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm 140 kg xúc xích đông lạnh và 130 kg xúc xích ăn liền. Hàng hóa có bao bì ghi chữ nước ngoài nhưng không có chứng từ hợp pháp.
Tại Cao Bằng, trưa ngày 14/6/2026, Hải quan cửa khẩu Sóc Giang (Chi cục Hải quan khu vực XVI) phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phát hiện một đối tượng vận chuyển 90 kg xúc xích đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp. Đối tượng lợi dụng thời điểm đông người làm thủ tục xuất nhập cảnh và chính sách trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để cất giấu hàng hóa trong các thùng carton nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Theo Cục Hải quan, toàn bộ số thực phẩm nêu trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Các vụ việc đã được lực lượng Hải quan lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Kết quả này cũng khẳng định sự quyết liệt của lực lượng Hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới và ổn định thị trường trong nước.
Được biết, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.
Triển khai kế hoạch này, ngày 20/4/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 15440/CHQ-VP yêu cầu các Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường kiểm soát, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát đối với thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Thùy Dương (TTXVN)
|