12:12 31/12/2021

Liên tiếp phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sáng 31/12, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng liên ngành đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ số lượng lớn nhang muỗi, bài tây, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, que test HIV và quần áo cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ ở khu vực biên giới.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 30/12, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang), Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C - 068.78 do tài xế Trần Phước Long (sinh năm 1986, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 600 hộp nhang trừ muỗi có xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ kèm theo (nghi vấn nhập lậu) và 8.000 bộ bài tây xuất xứ nước ngoài có hóa đơn chứng từ kèm theo nhưng không có nhãn phụ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật cùng các giấy tờ liên quan, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 30/12, qua tin báo của quần chúng tại khu vực biên giới thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) có đối tượng tập kết nhiều hàng hóa nghi vấn nhập lậu, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Khánh Bình lập tức đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phần đất của bà Nguyễn Thị Thuỷ (sinh năm 1976, trú tại địa phương) có 5 thùng giấy carton bên trong chứa hơn 450 sản phẩm là mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, 50 que test HIV, hơn 50 kg quần áo do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng 200 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, bà Thuỷ thừa nhận mua số thuốc lá điếu trên từ một người phụ nữ bên Campuchia đem về bán lại kiếm lời; số hàng hóa còn lại là của Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1990, con gái bà Thủy) mua từ nhiều nơi khác nhau đem về bán lại.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ hàng hóa nói trên, bàn giao cho Công an huyện An Phú tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)