04:15 28/04/2014

Liên tiếp phá hai vụ án ma túy

Lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phá thành công hai chuyên án về ma túy, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 800 gam thuốc phiện đồng thời đảm bảo an toàn lực lượng đánh án.

Đại tá Phạm Văn Hải - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu) cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phá thành công hai chuyên án về ma túy, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 800 gam thuốc phiện đồng thời đảm bảo an toàn lực lượng đánh án.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 27/4, tại khu vực bản Cò Ký, xã biên giới Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ (Lai Châu), lực lượng biên phòng bắt quả tang đối tượng Hầu A Chảo, sinh năm 1974, dân tộc Mông, ở bản Sín Chải, xã biên giới Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) đang vận chuyển trái phép 200 gam thuốc phiện. Đối tượng Hầu A Chảo khai nhận mua số thuốc phiện này của một người không rõ tên, khoảng 30 tuổi, ở huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu) với giá 6 triệu đồng để mang về bán kiếm lời, khi về đến bản Cò Ký thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đánh án biên phòng Lai Châu tiếp tục phá án thành công. Tại khu vực Cầu suối, bản Pây Hồ, xã biên giới Tung Qua Lìn, đối tượng Sùng A Lù, sinh năm 1984, dân tộc Mông, ở bản Pờ Xa, xã biên giới Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép 600 gam thuốc phiện. Đối tượng Sùng A Lù khai nhận mua số thuốc phiện này của một người tên là Mẩy ở huyện Sìn Hồ với giá 30 triệu đồng. Khi đối tượng Sùng A Lù mang thuốc phiện về đến khu vực Cầu suối thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đồn biên phòng Dào San đã quyết định khởi tố hai vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra và bàn giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Phong Thổ thụ lý điều tra tiếp theo thẩm quyền.


Nguyễn Công Hải