04:12 17/04/2020

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Liên tiếp những ngày qua, các đơn vị, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Công Anh tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình bắt quả tang đối tượng Trần Công Anh (sinh năm 1989, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) giấu trong người 20 viên ma túy tổng hợp.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Công Anh, thu giữ thêm nhiều tang vật gồm: 92 viên ma túy tổng hợp, 1 súng bắn đạn bi, 1 kiếm, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động và 13 triệu đồng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ tại nhà riêng của Trần Công Anh. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Trần Công Anh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù gần 2 tháng. Ngoài ra, đối tượng này còn có 1 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2012) và nghiện ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, khoảng 10 giờ ngày 12/4, tại đường Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Công an xã Bảo Ninh bắt quả tang Phạm Trung Hòa (sinh năm 1993, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) tàng trữ 98 viên ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Trung Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày 12/4, tại khu vực bờ cát thuộc thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tổ tuần tra Công an xã Bảo Ninh phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1979), Phạm Anh Nhật (sinh năm 1981) đều trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Lê Hải Dương (sinh năm 1977, trú tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) và Mai Dương Minh Dũng (sinh năm 1980, trú tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện các vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)