07:23 28/07/2021

Liên tiếp bắt 5 vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới

Tối 28/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị thuộc Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên) đã liên tiếp bắt giữ 5 vụ, trên 6.600 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu về Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân thống kê số lượng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vừa bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 28/7, các chiến sĩ chốt chống dịch số 1 thuộc Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu đang tuần tra trên địa bàn ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, đã phát hiện nhóm 3 người đang mang 3 bao tải hàng, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi bị các lực lượng chức năng phát hiện, cả ba đã bỏ các bao tải và chạy vào rừng thoát thân. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu được 2.200 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 1.000 gói thuốc hiệu Jet và 1.200 gói hiệu Hero.

Trước đó, vào khoảng từ 23 giờ ngày 27/7 đến 1 giờ ngày 28/7, tại khu vực cột mốc phụ 148/5, nằm trên địa bàn ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện hai vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu theo đường mòn, lối mở vào Việt Nam. Khi bị các lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành vây bắt, các đối tượng đã chủ động bỏ lại nhiều bao tải và quay ngược về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, bên trong các bao tải có chứa 1.900 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Jet và Hero.

Cùng thời điểm trên, khi Tổ Tuần tra cơ động do các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân và Công an xã Thành Long đang trên đường tuần tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, tại khu vực chợ Hòa Bình, thuộc xã Thành Long đã phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô không biển kiểm soát, đang chở phía sau bao tải lớn, chạy với tốc độ cao về hướng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Lực lượng Biên phòng tiến hành chốt chặn, yêu cầu đối tượng dừng xe, nhưng đối tượng trên đã cắt dây buộc bao tải, bỏ lại hàng chạy thoát thân. Kiểm tra bao tải, tổ tuần tra cơ động thu được 720 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Jet và Hero.

Chú thích ảnh
 Các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát thống kê số lượng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vừa bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc hơn 21 giờ, ngày 27/7, tại khu vực cột mốc 119, nằm trên địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, khi các chiến sĩ thuộc tổ tuần tra cơ động của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp cùng lực lượng Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuần tra, phát hiện ba đối tượng đang cõng ba bao tải lớn vừa nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Các lực lượng chức năng tiến hành ra lệnh dừng để kiểm tra hành chính, cả ba đối tượng đồng loạt bỏ lại các bao tải và chạy ngược về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải chứa 1.800 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Hero và Jet.

Các vụ việc đã được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ tang vật, thông báo tìm chủ sở hữu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)