03:19 28/03/2020

Liên tiếp bắt 4 vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu

Chiều 28/3, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đêm 27/3, rạng sáng 28/3, đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn 4 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, tang vật thu giữ gồm 3 xe mô tô và hơn 4.380 bao thuốc lá điếu ngoại các loại.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm đếm số thuốc lá vừa bị thu giữ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Vụ thứ nhất, vào khoảng 22 giờ ngày 27/3, tại khu vực cảnh giới Nam Hiệp Thành (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác phát hiện hai người đàn ông vác các bao tải màu đen, đi theo đường mòn từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ công tác tiến hành ngăn chặn thì các đối tượng vứt bỏ tang vật là 2 bao tải chứa 1.200 bao thuốc lá điếu ngoại các loại và chạy về hướng Campuchia tẩu thoát.

Vụ thứ hai, vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 28/3, tại điểm cảnh giới Tà Peng, thuộc địa bàn xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sỹ Biên phòng phát hiện 2 xe mô tô chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam, chở theo các thùng hàng carton. Khi bị kiểm tra, các đối tượng đã vứt lại xe mô tô và các thùng carton có chứa hơn 1.400 bao thuốc lá điếu ngoại.

Vụ thứ ba, vào lúc 3 giờ, ngày 28/3, cũng tại địa điểm trên, cảnh giới Tà Peng, tổ công tác đã ngăn chặn hai người vác hai bao tải chứa 1.000 gói thuốc lá điếu ngoại đang tìm đường vào Việt Nam.

Vụ thứ tư, vào lúc 5 giờ, ngày 28/3, tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành, tổ công tác đã ngăn chặn tiếp một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thu giữ gần 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại và 1 xe mô tô.

TTXVN/Báo Tin tức