05:08 09/05/2015

Liên quân tuyên bố tạm ngừng bắn tại Yemen

Mỹ và Saudi Arabia thông báo lệnh ngừng bắn 5 ngày tại Yemen, bắt đầu từ ngày 12/5 nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Mỹ và Saudi Arabia thông báo lệnh ngừng bắn 5 ngày tại Yemen, bắt đầu từ ngày 12/5 nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Cảnh đổ nát sau nhiều tuần giao tranh ác liệt giữa phiến quân Huthi và lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen Hadi tại Aden, miền nam Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 8/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir, sau cuộc hội đàm với 5 người đồng cấp các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất tại Paris (Pháp), đã có cuộc họp báo chung, tại đó thông báo ngừng bắn tại Yemen trong 5 ngày, bắt đầu từ 23 giờ (giờ Yemen) ngày 12/5 tới.

Với thông báo ngừng bắn này, liên minh các nước Arab, do Saudi Arabia đứng đầu, sẽ tạm ngừng chiến dịch không kích vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo này có thể được kéo dài nếu có tác dụng.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry hối thúc các tay súng Houthi thuộc dòng Hồi giáo Shi’ite tôn trọng và chấp nhận lệnh ngừng bắn nhân đạo này.

Ngoài các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc chiến ở Yemen, cuộc gặp ngày 8/5 giữa Ngoại trưởng Kerry với 6 người đồng cấp GCC còn thảo luận các nội dung chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-GCC giữa Tổng thống Barack Obama và nguyên thủ các nước GCC trong hai ngày 13-14/5 tới tại Nhà Trắng và khu nghỉ dưỡng Trại David ở bang Maryland.

Trước cuộc gặp này, ông Kerry cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2.


TTXVN/Tin tức