07:07 02/07/2016

Liên quân tiêu diệt hai thủ lĩnh IS tại Iraq

Cuộc không kích do liên quân tiến hành gần thành trì Mosul, hiện do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq kiểm soát, đã tiêu diệt hai thủ lĩnh quân sự của nhóm thánh chiến này.

Lực lượng Chính phủ Iraq mừng chiến thắng tại khu vực Shuhada ngày 15/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 1/7, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook chỉ rõ: "Hôm 25/6, các lực lượng liên quân đã mở một trận không kích nhằm vào hai chỉ huy quân sự cấp cao của IS gần Mosul, Iraq, tiêu diệt tại chỗ hai tên này. Vụ tấn công chính xác đã tiêu diệt Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari, Thứ trưởng Chiến tranh của IS và Hatim Talib al-Hamduni, chỉ huy quân sự của IS tại Mosul".

Theo ông Cook, al-Bajari là cựu thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã gia nhập IS và giám sát chiến dịch đánh chiếm Mosul hồi tháng 6/2014.

Ngoài ra, tên này cũng trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn Jaysh al-Dabiq của IS, vốn nổi tiếng với các chiến thuật như đánh bom liều chết, sử dụng bom tự tạo và khí độc trong các cuộc tấn công. Còn Al-Hamduni là Tư lệnh quân sự tại Mosul và chỉ huy lực lượng quân cảnh tại khu vực này.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, đã trở thành thủ phủ trên thực tế của IS tại Iraq. Những tuần gần đây, lực lượng an ninh Iraq đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc tấn công IS, trong đó có việc tái chiếm thành phố Fallujah. Hiện sự chú ý đang chuyển sang Mosul, nơi dự kiến sẽ diễn ra trận đánh cuối cùng nhằm giải phóng thành phố này trong những tháng tới.


TTXVN/Tin Tức